| Hotline: 0983.970.780

Người ươm trồng thành công tam thất bắc

Thứ Ba 17/02/2009 , 10:30 (GMT+7)

Tam thất bắc của gia đình anh Sơn chất lượng tương đương với tam thất bắc của Trung Quốc và hơn hẳn tam thất hoang và tam thất nam...

Anh Sơn trong vườn tam thất đang nở hoa

Anh Ngô Hải Sơn ở thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội). Vốn thích tìm hiểu các giống cây con mới, anh Sơn chịu khó nghe đài, đọc báo lần tìm đến các địa chỉ làm kinh tế vườn giỏi để học hỏi kinh nghiệm.

Anh có một người bạn thân quê ở Ninh Hiệp (Gia Lâm - Hà Nội), đây là làng quê nổi tiếng với nghề thuốc bắc, thuốc nam. Năm 2000, một lần người bạn anh đi cất thuốc bắc ở Trung Quốc, trong đó có hàng tam thất và được bạn hàng cho một củ tam thất sống. Về nước người bạn đã tặng lại anh Sơn để nhân giống.

Khi nhân được giống thành công, anh Sơn mang củ tam thất và cả cây tam thất đang nở hoa, đến gia đình ông Hiện, một trong những đại lý buôn bán thuốc bắc lớn ở làng Nành (Ninh Hiệp) và là Chủ tịch hội đông y huyện Gia Lâm, nhờ đánh giá chất lượng. Theo ông Hiện đây đúng là giống tam thất bắc của Trung Quốc, khác hẳn với cây tam thất mọc hoang ở vùng núi đá phía Bắc ở độ cao 1.200m trên vùng Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang và cũng khắc hẳn với giống tam thất nam trồng ở phía Nam nước ta.

Tam thất bắc của gia đình anh Sơn trồng ở thôn Cổ Châu, chất lượng tương đương với tam thất bắc của Trung Quốc và hơn hẳn tam thất hoang và tam thất nam. Ông Hiện cho biết, từ trước tới nay tam thất bắc chủ yếu mua củ sấy khô của Trung Quốc vì thế ta không có giống để trồng. Tam thất phía Trung Quốc gọi là Kim bất hoán, nghĩa là vàng không đổi được, đây là vị thuốc quý có tác dụng cho người thiếu máu, áp huyết cao, viêm động mạch vành, đái tháo đường, viêm khớp xương, đau loét dạ dày tá tràng, hành ứ, cầm máu tiêu thũng, chữa thổ huyết, chảy máu cam, lỵ ra máu, ung thũng, bị chấn thương có máu bầm, dùng cho phụ nữ sau sinh nở trị sạch máu hôi…

Việc gia đình anh Sơn là người đầu tiên ở Hà Nội nhân trồng được giống tam thất bắc, sẽ mở ra một hướng sản xuất tam thất bắc tại Việt Nam, không những là giống cây thuốc quý mà còn có giá trị kinh tế cao. Từ khi được tặng một củ tam thất giống, anh Sơn đã nhân ươm thành công, sau 1 năm cây tam thất ra hoa, từ 1 củ giống ban đầu đã thu được 10 củ, năm sau tăng lên trên 100 củ và năm sau nữa lên 1.000 củ giống. Sau 8 năm nhân giống, hiện nay anh Sơn đã có 10 vạn củ mầm tam thất bắc đủ trồng 1 mẫu Bắc bộ.

Thị trường tiêu thụ tam thất bắc rất rộng lớn. Gia đình anh Sơn đã thuê 5 sào ruộng để nhân các loại cây giống trong đó có 4 vạn cây sưa, 200 gốc cau lùn, vài trăm gốc mai vàng và mai tứ quý cùng 10 vạn mầm cây tam thất.

Nhiều hộ trong vùng đã mua cây tam thất bắc về trồng. Một số Cty dược cũng đã đưa mẫu củ tam thất do anh trồng về đánh giá chất lượng để có thể hợp đồng tiêu thụ lớn.

Anh Sơn cho biết, năm 2007 một số nhà vườn biết anh trồng thành công cây tam thất bắc đã đến hỏi mua. Anh mới bán một ít được 30 triệu đồng, còn lại để tiếp tục nhân giống. Năm 2008 vừa qua anh cũng chỉ bán một ít giống thu 10 triệu đồng. Giờ đây anh Sơn đã có kỹ thuật trồng tam thất thành thạo. Củ giống có thể trồng vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, trồng trên luống cao thoát nước, nên trồng xen dưới đất vườn (cam, bưởi...) vì tam thất ưa bóng râm. Cây cách cây 25cm, hố được bón phân lót, không phải bón thêm phân hóa học. Cây tam thất ít sâu bệnh, chịu được hạn (3 tháng mùa đông khô hạn cây vẫn sinh trưởng tốt).

Thu hoạch tam thất vào tháng 12 âm lịch, nếu không thu hoạch để tiếp tục nhân giống thì sang tháng 2 âm lịch củ lại nảy mầm và ra hoa. Nếu thâm canh tốt, sau 1 năm 1 củ giống có thể cho thu hoạch 10-15 củ thương phẩm, ngoài ra một số củ nhỏ vẫn có thể giữ làm củ giống. Anh Sơn tính toán, trồng 1 sào tam thất cần khoảng 50 triệu tiền giống cộng với phân chuồng bón lót và công chăm bón, thu hoạch được 1 tấn củ tươi (trị giá khoảng 100 triệu đồng, trừ chi phí lãi ít nhất khoảng 40 triệu đồng, chưa kể lượng củ con để giống đủ trồng cho 1 sào).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm