| Hotline: 0983.970.780

Nhan sắc hội tụ với thông điệp hòa bình

Thứ Bảy 21/10/2017 , 08:28 (GMT+7)

80 thí sinh đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở cuộc thi Miss Grand International – Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2017 đã tham dự đêm Gala Dinner với chủ đề “Bí mật sắc đẹp được tiết lộ”.

 Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi Miss Grand International – Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2017 tổ chức tại Việt Nam. Thí sinh đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài ở cuộc thi sắc đẹp này là Á hậu Huyền My.

Không chỉ Huyền My mà các người đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã gặp gỡ và chia sẻ bí quyết sắc đẹp của mình. Đây là sự kiện được mong chờ khi bí quyết sắc đẹp của Việt Nam gặp gỡ bí quyết sắc đẹp quốc tế. Những khách mời đặc biệt của chương trình như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, ca sĩ Phạm Khánh Phương, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, MC Phương Mai… cũng chia sẻ những bí quyết sắc đẹp của riêng mình.

Các người đẹp còn cùng nhau ký tặng lên bức tranh chung, trao đổi ẩm thực của 5 châu lục được lấy cảm từ nguyên liệu bí truyền cho sắc đẹp, thưởng lãm nét văn hóa dân gian của Việt Nam như tìm hiểu cách làm tò he, cách xếp cào cào từ lá dừa, làm guốc…

Ngoài ra, một màn trình diễn áo dài của đại diện đến từ Việt Nam cũng lấy cảm hứng từ các nguyên liệu trong bí mật sắc đẹp.

Á hậu Huyền My - đại diện Việt Nam, hiện đang là sinh viên của Học viện thời trang London, sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng nóng bỏng và gương mặt khả ái. Năm 2014, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ “Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất”. Á hậu Huyền My được yêu mến với gu thời trang đẳng cấp, tinh tế, lối ăn nói duyên dáng, hình ảnh sang trọng và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho các công tác từ thiện, xã hội của mình.

Sau chương trình múa Áo dài và tiết mục phép thuật kỳ diệu “Cánh chim thanh bình” với hình ảnh hàng chục con chim bồ câu tung bay, để tỏ lòng cảm ơn đến nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh và các khách mời, á hậu Huyền My đã tặng lại bộ áo dài được thiết kế dành riêng cho cô lấy cảm hứng từ 9 loại thảo mộc – đây cũng chính là nguyên liệu của Trà thanh nhiệt Dr Thanh. Bà Trần Uyên Phương – Phó tổng giám đốc, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, đơn vị tài trợ chính cuộc thi Miss Grand International 2017 cho biết, nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh rất vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi nhan sắc danh giá này.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới là một trong năm cuộc thi sắc đẹp có tầm cỡ quốc tế. Dù mới ra đời từ năm 2013 tại Thái Lan nhưng đến nay Miss Grand International xếp hạng 3 chỉ sau Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ, có từ năm 1952 đến nay) và Miss World (Hoa hậu Thế giới, có từ năm 1951 đến nay), đứng trên Miss International (Hoa hậu Quốc tế, từ năm 1960) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia, ra mắt năm 2009). Fanpage Miss Grand International hiện có 1.564.030 fans.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 với chủ đề “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực”diễn ra từ ngày 05/10 đến 26/10 năm nay tại TP.HCM, Quảng Bình và Phú Quốc, Kiên Giang; quy tụ gần 90 hoa hậu khắp nơi trên thế giới tham dự.

Bên cạnh phần trình diễn tài năng, thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội và bikini như các “đấu trường sắc đẹp” thông thường khác, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới còn chú trọng đề cao các hoạt động nhân ái và phần thi thuyết trình, nơi mà mỗi mỹ nhân đến từ các quốc gia tham dự có thể từng bước thể hiện vai trò của người phát ngôn vì hòa bình.

Năm nay, các thí sinh sẽ tham dự sự kiện lễ phát động cuộc đi bộ đồng hành “10.000 bước chân – sức khỏe vì cộng đồng”; tham quan Động Thiên Đường, các làng nghề, các danh lam thắng cảnh và các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. Khi lưu trú tại Phú Quốc cho vòng thi sơ khảo và đêm chung kết, các người đẹp còn tham quan một số địa điểm nhằm quảng bá du lịch Phú Quốc như chợ đêm Phú Quốc, ngọc trai Quốc An, nước mắm Khải Hoàn, vườn tiêu, rượu sim…

Người đoạt vương miện Miss Grand International – Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới 2017 sẽ được nhận giải thưởng là 40.000 USD tiền mặt, ngoài ra còn nhiều danh hiệu phụ như “Người đẹp áo tắm”, “Người đẹp trang phục dân tộc”, “Người đẹp trang phục dạ hội”, “Người đẹp truyền thông xã hội” và “Người đẹp được bình chọn nhiều nhất”.

Hội đồng giám khảo của giải năm nay gồm ông Nawat Itsaragrisil – Chủ tịch MGIO, bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch MGIO, cô Janelee Chaparro - Miss Grand International 2013, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng.

Người đoạt vương miện của Hoa hậu hòa bình thế giới 2017 sẽ sống tại Thái Lan trong một năm để đến những trại trẻ chịu ảnh hưởng từ chiến tranh, tham gia các hoạt động nhằm kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới. Vương miệng hoa hậu của cuộc thi này không được giữ mãi mãi mà cac hoa hậu chỉ được đeo trong một năm, sau đó được đưa vào bảo tàng để chứng minh về vật chất lẫn tinh thần.

Hoa hậu Nhật Bản.
 
Hoa hậu Cămpuchia.
Hoa hậu Brazil.
Hoa hậu Bỉ.
Guốc Việt dành tặng Hoa hậu các nước. 
Hoa hậu các nước giao lưu với nhau.
Á hậu Huyền My - đại diện Việt Nam.

 

(Kiến thức gia đình số 41)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm