| Hotline: 0983.970.780

Nhân viên Chữ thập đỏ quốc tế thiệt mạng khi Donetsk bị pháo kích

Thứ Sáu 03/10/2014 , 09:24 (GMT+7)

Tổng thư ký Liên hợp quốc nói rằng nếu để trở lại tình trạng chiến tranh toàn diện thì sẽ là thảm họa cho Ukraine, cho khu vực và hơn thế nữa.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thực sự đau lòng khi nhận được tin một hội viên của Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ tên Laurent Du Pasquire đã bị thiệt mạng hôm thứ Năm (2/10) tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine sau khi đạn pháo rơi nổ gần nơi anh làm việc, tuyên bố ICRC cho biết.

Văn phòng Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Donetsk đặt tại tòa nhà số 80a đường Universitetska.

“Chúng tôi hiểu rằng còn có nhiều thường dân khác bị thương vong ở Donetsk ngày hôm nay. Việc bắn pháo tùy tiện vào khu dân cư là điều không thể chấp nhận được và vi phạm luật nhân đạo quốc tế”, Itar-Tass dẫn lời Giám đốc các chiến dịch của ICRC Dominik Stillhart cho biết.

Tuyên bố của ICRC viết: “Những vụ việc bi thảm gần đây nhấn mạnh đến sự mong manh của lệnh ngừng bắn hiện nay và cần phải đảm bảo một môi trường an toàn ở đông nam Ukraine để những người hoạt động nhân đạo tiến hành công việc và cứu trợ khẩn cấp cho những người đang gặp khó khăn nhất”.

Trong tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon mong muốn tất cả các bên liên quan hãy tuân thủ nghiêm cam kết của Thỏa thuận Minsk ký ngày 18/9 và nhấn mạnh sự cần thiết phải nhân đôi nỗ lực chính trị và ngoại giao theo hướng này.

Bản tuyên bố cũng nói rằng nếu để trở lại tình trạng chiến tranh toàn diện thì sẽ là thảm họa cho Ukraine, cho khu vực và hơn thế nữa.

Thông tin về cái chết của nhân viên Chữ thập đỏ được chính người đứng đầu Cục chính trị Bộ quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin công bố vào đêm 2/10 với phóng viên: “Đại diện của Chữ thập đỏ, Laurent Du Pasquier, công dân Thụy Sĩ, sinh năm 1976, đã bị thiệt mạng”.

Nạn nhân 38 tuổi đến Ukraine khoảng 6 tuần trước với chức danh là người làm việc hành chính trong cơ quan của tổ chức Chữ thập đỏ tại Donetsk cùng với một nhóm 20 người của ICRC hiện vẫn đang ở thành phố Donetsk.

Thông cáo của ICRC cho biết: “Ông DuPasquier đã làm việc cho ICRC hơn 5 năm, đã từng làm nhiệm vụ ở Pakistan, Yemen, Haiti, Ai Cập và Papua New Guinea. Ông mới bắt đầu công việc ở Ukraine 6 tuần trước”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm