| Hotline: 0983.970.780

Nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn tăng 63% năm 2019

Chủ Nhật 05/01/2020 , 17:59 (GMT+7)

Năm 2019, có 150 doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn về Việt Nam, với tổng số khoảng 67 nghìn tấn, tăng 63% so với năm 2018.

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), đến năm 2019, đã có 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam. Trong đó, có 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

Tuy nhiên trong thực tế năm 2019, chỉ có 16 quốc gia có hoạt động xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

Đồ họa: Lê Bền

Về số doanh nghiệp, hiện có 776 doanh nghiệp nước ngoài của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Tuy nhiên năm 2019, thực tế chỉ có 263 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào nước ta (còn lại 515 doanh nghiệp không có hoạt động này).

Về số doanh nghiệp của Việt Nam, năm 2019, có 600 doanh nghiệp được phép nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt gia súc gia cầm (năm 2018 là 552 doanh nghiệp). Trong số này, chỉ có 150 doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn từ các nước về Việt Nam (tăng 50 doanh nghiệp so với năm 2018).

Cũng theo Cục Thú y, tổng khối lượng thịt và các sản phẩm thịt gia súc gia cầm đã được nhập khẩu về Việt Nam khoảng 281 nghìn tấn (tính đến ngày 15/12/2019), tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn đã được nhập khẩu về là hơn 67 nghìn tấn, tăng trên 63% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn trong năm 2019 chủ yếu là từ Đức, Ba Lan, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Úc và một số nước EU.

Đồ họa: Lê Bền

Cũng trong năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 45 nghìn tấn thịt trâu và các sản phẩm thịt trâu, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, lượng thịt gia cầm và các sản phẩm thịt gia cầm nhập khẩu về Việt Nam năm 2019 cũng đạt 144 nghìn tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là nhập khẩu từ Hoa Kỳ (chiếm gần 32%), tiếp theo là Anh (trên 26%), Hàn Quốc (25%)...

Riêng với thịt bò và sản phẩm thịt bò, năm 2019 chỉ có khoảng 23,8 nghìn tấn được nhập về nước ta, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thịt bò chủ yếu là từ Úc, Hoa Kỳ, Anh, Canada, Nga...

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm