| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người Hàn Quốc ăn thịt chó hơn sau lệnh cấm

Thứ Năm 11/01/2024 , 13:12 (GMT+7)

Bà Choi Tae-yeon, một chủ quán thịt chó, cho biết dù lượng khách đã giảm trong nhiều năm qua nhưng đã tăng trở lại khi có thông tin về lệnh cấm thịt chó.

Món súp thịt chó Bosintang gây nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc. Ảnh: TheMessenger.

Món súp thịt chó Bosintang gây nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc. Ảnh: TheMessenger.

Từng là món ăn phổ biến trong ẩm thực Hàn Quốc với 1 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm, lượng tiêu thụ thịt chó đã giảm mạnh khi giới trẻ Hàn Quốc chuyển sang làm bạn với chúng thay vì ăn thịt.

"Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Trước đây khi việc kinh doanh còn tốt, bên cung ứng mang tới 30 - 40 con chó mỗi ngày. Bây giờ trung bình tôi chỉ bán được 1 - 2 con", bà Choi Tae-yeon, chủ quán thịt chó, nói với hãng tin AFP hôm 10/1.

Ẩn mình trong một con hẻm tại chợ Chilseong ở thành phố Daegu, quán của bà Choi phục vụ các món ăn truyền thống của Hàn Quốc, nhưng chủ yếu là thịt chó hấp hoặc luộc.

Hôm 9/11, Nghị viện Hàn Quốc vừa thông qua dự luật cấm nuôi và giết mổ chó để tiêu thụ thịt, chấm dứt thói quen ăn thịt chó vốn gây tranh cãi tại đất nước này nhiều năm qua.

Bất kỳ ai giết chó để làm thức ăn có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc bị phạt tới 30 triệu won (khoảng 23.000 USD). Bất kỳ ai nuôi chó để làm thức ăn hoặc cố ý mua, vận chuyển, trữ hoặc bán thức ăn làm từ chó cũng sẽ bị phạt tù và tiền, nhưng nhẹ hơn.

Việc thực thi luật mới bắt đầu vào năm 2027 sau "thời gian ân hạn" 3 năm. Các chủ trang trại, nhà hàng thịt chó và những người làm trong ngành này sẽ có thời gian 3 năm để đóng cửa hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.

Tuy nhiên, luật mới không đưa ra hình phạt với người ăn thịt chó. Điều này có nghĩa luật sẽ chủ yếu nhắm vào những người làm trong ngành kinh doanh thịt chó, cũng như những người nuôi hoặc bán chó để làm thịt.

"Tôi không hài lòng với luật cấm thịt chó", bà Choi nói và than thở rằng bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. "Ngày nay việc kiếm sống đã dễ dàng hơn trước đây, vì vậy mọi người ngày càng yêu quý động vật", bà Choi nói thêm.

Hồi tháng 12/2023, truyền thông địa phương đưa tin rằng trong năm vừa qua, lần đầu tiên xe đẩy dành cho thú cưng bán chạy hơn xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh. Thực tế này chỉ ra rằng Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới và xã hội ngày càng dành nhiều tình yêu cho thú cưng.

Bà Choi cho biết trong những năm gần đây, khi xã hội bắt đầu thay đổi, nhiều người bán thịt chó ở chợ liên tục bị quấy rối, thậm chí bị người khác phản đối, chửi rủa trước cửa nhà. Làn sóng biểu tình phản đối ăn thịt chó trong nhiều năm qua đã khiến lượng khách hàng của bà Choi sụt giảm. Bà Choi cho biết bà đang cân nhắc chuyển sang bán món súp sườn heo khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực.

Choi Tae-yeon, một chủ quán thịt chó tại chợ Chilseong ở thành phố Daegu, trả lời hãng tin AFP hôm 10/1. Ảnh: AFP.

Choi Tae-yeon, một chủ quán thịt chó tại chợ Chilseong ở thành phố Daegu, trả lời hãng tin AFP hôm 10/1. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, bà Choi cho biết nhiều khách hàng đã đến quán hơn sau khi có thông tin về lệnh cấm thịt chó.

"Tôi thích ăn thịt chó khi uống rượu vì nó giúp tôi không bị nôn nao vào ngày hôm sau", một khách hàng lớn tuổi họ Jang chia sẻ. Ông Jang cho biết mặc dù ông không thường xuyên ăn thịt chó, nhưng ông đã đến ăn tại nhà hàng vì nghĩ rằng không thể ăn món này sau 3 năm nữa khi lệnh cấm có hiệu lực.

Một khách hàng khác khoảng 70 tuổi cho biết rằng mặc dù ông chấp nhận việc không được ăn thịt chó trong tương lai, nhưng ông vẫn phản đối luật cấm. “Gà, lợn bò cũng là động vật sống. Tôi phản đối cấm thịt chó”, ông nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm