| Hotline: 0983.970.780

Nhiều nước xác nhận đóng cửa thị trường ngà voi nội địa

Thứ Năm 22/08/2019 , 15:46 (GMT+7)

Ngày 22/8 theo giờ Việt Nam, tại Geneva, Thụy Sỹ, Hội nghị các nước thành viên công ước của Liên hợp quốc về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp xác nhận cam kết đóng cửa các thị trường buôn bán ngà voi nội địa.

Theo thỏa thuận, các quốc gia hiện vẫn còn mở cửa thị trường ngà voi sẽ bị yêu cầu báo cáo về các biện pháp họ đang thực hiện để đảm bảo rằng thị trường ngà voi nội địa của họ không góp phần dẫn đến nạn săn trộm hoặc buôn bán bất hợp pháp.

Các nước thành viên CITES thông qua việc đồng thuận tập trung vào các thị trường hợp pháp còn đang mở như Nhật Bản và liên minh châu Âu. Các cuộc thảo luận đã tập trung vào các thị trường lớn hiện đang mở mà thấy rõ sự góp phần của chúng với nạn buôn lậu và săn trộm.

Một động thái tích cực tại hội nghị, Israel nhấn mạnh đến thông báo gần đây về việc đóng cửa thị trường nội địa ngà voi và ngà voi ma mút, và Úc cũng tuyên bố ý định đóng cửa thị trường nội địa trong thời gian tới. Ngoài ra, liên minh châu Âu khẳng định rằng họ sẽ thắt chặt các quy định.

Hội nghị các nước thành viên gần đây vào năm 2016 đã kêu gọi các nước đóng cửa thị trường ngà voi nội địa mà góp phần dẫn đến nạn săn trộm hoặc buôn bán bất hợp pháp. Một số quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản và liên minh châu Âu đã tuyên bố rằng thị trường của họ không không “dung túng” nạn săn trộm hoặc buôn bán bất hợp pháp và họ đã thực hiện các hành động kiểm soát cần thiết.

Nhật Bản, nơi có thị trường ngà voi nội địa quan trọng và có các dấu hiệu liên quan đến nạn buôn lậu ngà voi đến Trung Quốc sẽ bị ràng buộc bởi quyết định đã được thống nhất này, nếu điều này được thông qua tại phiên toàn thể vào tuần tới.

Thoả thuận đống cửa thị trường ngà voi nội địa đạt được ngày 22/8 sẽ được được đưa ra phiên họp toàn thể của hội nghị trước khi phê chuẩn vào ngày 27 hoặc 28 tháng 8 này.

Một số nước thành viên bao gồm các quốc gia có voi châu Phi phân bố như Gabon, Kenya, Burkina Faso, Nigeria Angola và Liberia, nhắc lại rằng tất cả các thị trường ngà voi nội địa hợp pháp tạo ra nhiều cơ hội để tráo đổi ngà voi bất hợp pháp dẫn đến nạn săn trộm và buôn bán bất hợp pháp.

Bà Iris Ho, chuyên gia chính sách cấp cao của chương trình bảo tồn động vật hoang dã thuộc Tổ chức Quốc tế Đối xử Nhân đạo với Động vật (HSI) cho biết: HSI nồng nhiệt chúc mừng các quốc gia Burkina Faso, Bờ biển Ngà, Ethiopia, Gabon, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria và Sy ri đã đạt được sự đồng thuận cao trong đề xuất này, và 32 quốc gia thuộc liên minh voi châu Phi đã nỗ lực vận động đóng cửa thị trường buôn bán ngà voi nội địa trên toàn thế giới.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm