| Hotline: 0983.970.780

Nhót mất mùa, giá cao chót vót

Thứ Tư 27/03/2024 , 07:50 (GMT+7)

Năm nay, cây nhót trồng ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) mất mùa nên giá tăng gấp đôi, gấp ba năm ngoái.

Những ngày cuối tháng 3, khi nhót chin rộ, gia đình chị Đỗ Thị Thơm cũng như các hộ dân ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) lại tất bật vào vụ thu hoạch. Ban đầu, nhót được trồng để phục vụ gia đình. Sau này, thấy loại quả này được nhiều người ưa thích, người dân nhân giống, trồng để bán.

Chị Thơm cho biết nhà có hơn 2 sào nhót (sào 360m2), nhót năm nay vào vụ sớm hơn, sản lượng giảm 1/3 so với năm ngoái do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. 

Nhót đang độ chín đỏ, chị Thơm tất bật thu hoạch để kịp xuất hàng cho thương lái. Ảnh: Thảo Phương. 

Nhót đang độ chín đỏ, chị Thơm tất bật thu hoạch để kịp xuất hàng cho thương lái. Ảnh: Thảo Phương. 

“Khi thu hoạch nhót phải hết sức khéo léo, cẩn thận, hái đều tay để không làm bong phấn, nát vỏ. Những quả chín đỏ, đẹp mã mới đủ yêu cầu để bán cho thương lái”, chị Thơm chia sẻ.

Do mất mùa, giá nhót năm nay cao gấp đôi năm ngoái. Nhót loại 1 giá tại vườn 35.000 - 40.000 đồng/kg, loại 2 giá 20.000 – 30.000 đồng/kg. Chị Thơm cho hay, năm ngoái, mỗi gốc nhót gia đình chị thu về hơn 2 triệu đồng nhưng năm nay ước chỉ được hơn 1 triệu đồng.

Theo các hộ dân, nhót trồng 3 năm là cho quả, chất lượng quả lớn nhỏ còn phụ thuộc vào thời tiết, cách chăm sóc của mỗi hộ. Ảnh: Thảo Phương. 

Theo các hộ dân, nhót trồng 3 năm là cho quả, chất lượng quả lớn nhỏ còn phụ thuộc vào thời tiết, cách chăm sóc của mỗi hộ. Ảnh: Thảo Phương

Anh Nguyễn Văn Hòa (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) mỗi ngày đều đi hái nhót từ 6h đến 11h sáng. Theo anh Hòa, năm nay thời tiết những tháng đầu năm ấm hơn mọi năm nên nhót chín sớm hơn. Do mất mùa nên mỗi ngày vợ chồng anh chỉ thu hoạch được khoảng 50kg nhót, giảm một nửa so với năm ngoái.

Sau khi thu hái, do nhót chín sẽ rất dễ dập, hỏng nhanh nên phải được lót báo, đặt vào hộp xốp một cách cẩn thận, tỉ mỉ để hạn chế hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Nhót là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ chăm sóc. Nếu được mùa, người dân có thể thu về hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thảo Phương. 

Nhót là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ chăm sóc. Nếu được mùa, người dân có thể thu về hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thảo Phương

Theo các hộ dân, vài năm gần đây, quả nhót bén duyên với thị trường miền Nam. Muốn giữ được lâu để vận chuyển phải lựa những quả nhót không quá chín, có màu đỏ cam. Giá nhót ở thị trường miền Nam cao hơn nhiều so với ở miền Bắc.

Theo khảo sát, tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, nhót loại 1 được các tiểu thương bán với giá 100.000 - 200.000 đồng/kg (tùy loại). Tại các chợ dân sinh, giá nhót mềm hơn, ở mức 70.000 - 90.000 đồng/kg.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm