| Hotline: 0983.970.780

Những đường dây gian lận học tập trên thế giới: Bài 3 - Bê bối tại trường nữ sinh 100 năm tuổi ở Hàn Quốc

Thứ Tư 29/05/2019 , 08:33 (GMT+7)

Để hai con mình có thành tích học tập cao, một quan chức tại trường trung học Sookmyung đã lén trộm đề và đáp án thi rồi sao chép lại, gây nên làn sóng phẫn nộ trên khắp Hàn Quốc.

Vào ngày diễn ra kỳ thi đại học tại Hàn Quốc, các chuyến bay sẽ bị cấm cất và hạ cánh trong khoảng một giờ. Trên khắp cả nước, các bậc phụ huynh cùng cầu nguyện cho con cái mình có kết quả thi như ý. Những từ như “thua cuộc” hay “thất bại” đều được tránh nói ra. Quyết định tạm lập vùng cấm bay được Bộ Nội địa Hàn Quốc ban bố nhằm ngăn máy bay làm các sĩ tử mất tập trung khi làm bài, theo CNN.

nh1150522950
Gian lận thi cử được coi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Suseo Police.

Vì tầm quan trọng quá lớn như vậy, yếu tố trung thực trong các kỳ thi luôn được đề cao. Hồi năm 2017, bê bối gian lận liên quan tới một trường tư thục danh tiếng ở quận Gangnam ở thủ đô Seoul đã khiến người dân cả nước phẫn nộ.

Tại một cuộc họp báo ở đồn cảnh sát Suseo thuộc Gangnam, các sĩ quan cho phóng viên xem một loạt tờ giấy ghi chú màu vàng cùng những trang trong sổ ghi nhớ viết các dãy số khác nhau. Bên cạnh đó là vài trang từ một bài kiểm tra, sạch sẽ, ngoại trừ một dãy số ở mặt sau.

Báo cáo của cảnh sát đã hé lộ bê bối gian lận tại trường trung học nữ sinh Sookmyung, ngôi trường tư có bề dày hơn 100 năm với vô số học sinh đã trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Trong quá khứ, ngôi trường đã đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, chính trị gia thành công, bao gồm cả Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook, vợ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cuối tháng 7/2017, những mối hoài nghi về ngôi trường bắt đầu lớn dần lên khi hai nữ sinh là chị em sinh đôi, vươn lên hàng đầu trong bảng xếp hạng thành tích học tập từ vị trí số 59 và 121. Việc cha của hai nữ sinh này là quan chức cấp cao tại trường càng làm tăng thêm sự nghi ngờ.

“Con gái tôi về nhà khóc và kể về chuyện xảy ra ở trường. Chúng cảm thấy sốc và bị phản bội”, Lee Shin-woo, một phụ huynh tại trường Sookmyung, chia sẻ với báo giới. “Hai em học sinh đó từ vị trí rất thấp trong năm đầu bỗng vương lên vị trí cao. Và ở học kỳ thứ hai, chúng còn nhận được học bổng chỉ dành cho 1% học sinh top đầu. Dấu hiệu nằm ở đó”.

Xếp hạng tại trường trung học ở Hàn Quốc ảnh hưởng khá nhiều tới con đường vào đại học của các sĩ tử, góp phần quyết định một học sinh có được tuyển vào trường ở top đầu hay không. Chính vì thế, Lee và các phụ huynh khác yêu cầu nhà chức trách mở một cuộc điều tra minh bạch, làm rõ sự việc.

“Học sinh sốc vì giáo viên và những người bạn cùng lớp mà các em tin tưởng đã làm lộ đáp án cho bài kiểm tra”, Lee nói. “Những học sinh top đầu đặc biệt chán nản”

Điều tra viên Jin cho biết cha của hai nữ sinh bị nghi gian lận là Hyun Gyung-yong. Ông này biết mã số két sắt chứa đề thi và đáp án nên đã lén sao chép cho các con mình. Trong phòng chứa két lại không có camera nên hành động mờ ám của Hyun đã diễn ra mà không ai phát hiện. Cảnh sát cho hay Hyun thường xuyên ở lại trường muộn một mình mà không đăng ký làm ngoài giờ.

“Các học sinh khác nhìn thấy hai nữ sinh sinh đôi tập trung học theo một mẩu giấy ghi chú nhỏ bằng lòng bàn tay. Khi bị hỏi, hai em cố giấu nó đi”, Lee cho hay. “Các học sinh cũng thấy hai em viết đáp án lên giấy kiểm tra, trông giống như một dãy số, sau đó điền vào tờ ghi đáp án”.

Hầu hết học sinh trung học Hàn Quốc phải tham gia hai kỳ thi mỗi học kỳ. Các em được phân loại theo thành tích. Thành tích càng cao, cơ hội vào những trường đại học tốt càng lớn. Nếu một học sinh gian lận để đạt thành tích cao đồng nghĩa người có thành tích cao thực sự sẽ bị đẩy xuống vị trí thấp hơn không tương xứng với năng lực.

Đến tháng 8, vì có quá nhiều kiến nghị từ các bậc phụ huynh, nhà chức trách buộc phải vào cuộc và đã tìm ra chân tướng sự việc.

nh215052347
Một học sinh tra tên và phòng thi trước kỳ thi đại học tại Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP.

Cảnh sát khám xét trường Sookmyung và nhà của hai nữ sinh sinh đôi. Họ phát hiện Hyun đã thay cả máy tính làm việc lẫn máy tính cá nhân, đồng thời phá hủy một ổ cứng cũ. Tuy nhiên, cảnh sát cũng tìm thấy điện thoại của một trong hai nữ sinh có chứa một văn bản ghi lại đáp án cho bài thi viết. File được tạo trước cả ngày bài thi diễn ra.

Gia đình Hyun không chịu nhận tội. Luật sư của Hyun cho rằng cảnh sát không thể đưa ra bằng chứng trực tiếp cho thấy thân chủ của ông trộm bài thi. Tuy nhiên, đến tháng 11, tòa án phán quyết rằng cảnh sát có đủ bằng chứng và ra lệnh bắt Hyun.

“Chúng tôi tin Hyun đã trộm đề và đáp án kiểm tra tổng cộng 5 lần và đưa chúng cho các con mình”, cảnh sát cho hay. “Các nhà điều tra nghi ngờ hai chị em sinh đôi mang tài liệu vào phòng thi và chép đáp án đúng ra mặt sau giấy kiểm tra.

Dù hai nữ sinh đã thôi học tại trường Sookmyung, ban giám hiệu nhà trường vẫn ra thông báo đuổi học hai em này và không công nhận tất cả các kết quả thi của hai em. Hyun cũng bị cho thôi việc.

Lee, phụ huynh có con theo học trường Sookmyung, cho rằng bê bối gian lận tại đây không phải trường hợp cá biệt.

“Tôi nghe nói rằng hành động đó đã thành thông lệ khi giáo viên hoặc thành viên ban giám hiệu có con em theo học tại trường mà họ làm việc”, Lee cho biết. “Nhưng giờ đây, hành vi này đã được chứng minh là vi phạm phát luật. Vì thế, chúng tôi cần một cuộc điều tra minh bạch”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm