| Hotline: 0983.970.780

NNVN là tờ báo có sức sống mạnh mẽ

Thứ Ba 13/11/2018 , 09:14 (GMT+7)

Phát biểu tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Hội Nhà báo Lào với cơ quan báo Nông nghiệp Việt Nam vào chiều ngày 12/11, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, NNVN là tờ báo có sức sống mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nói, báo Nông nghiệp Việt Nam đã cho thấy nền NN – PTNT có một vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước

Ông Lợi nhấn mạnh, Việt Nam có hơn 60% dân số sống ở nông thôn vì thế chính sách “tam nông” là một chính sách có tính chiến lược của Đảng CSVN. Từ chính sách đó, ngành NN – PTNT có một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Báo NNVN đã cho thấy nền NN – PTNT có một vị trí quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

NNVN là tờ báo ngành có tốc độ phát triển khá, số lượng phát hành lớn, có cả ấn phẩm Kiến thức gia đình, báo điện tử nongnghiep.vn khẳng định sức sống mạnh mẽ trong đời sống báo chí hiện nay.

“Đặc biệt, báo có đội ngũ cán bộ, phóng viên bản lĩnh về chính trị, sắc sảo về chuyên môn và nhạy bén trong việc ứng dụng công nghệ với những thiết bị hiện đại”, ông Lợi nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN – PTNT thay mặt cơ quan chủ quản báo NNVN phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn đại biểu Hội Nhà báo nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại báo NNVN.

Ông Khải cho biết, báo NNVN có truyền thống 73 năm hình thành và phát triển, tiền thân là Báo Tấc đất do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên và viết bài giới thiệu. Sự nghiệp phát triển của tờ báo gắn liền với tiến trình Cách mạng đất nước.

Là tờ báo ngành nhưng tờ báo có vai trò vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Bộ NN – PTNT, là Diễn đàn xã hội vì sự phát triển nông nghiệp và nâng cao dân trí nông thôn. Dù còn nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh chung của xu thế thông tin nhưng NNVN vẫn giữ vững tôn chỉ mục đích, đi đúng đường lối của Đảng và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc.

Ông Khải nhắc đến một điều mà Bộ trưởng Bộ NN – PTNT Nguyễn Xuân Cường luôn đánh giá cao ở báo NNVN đó là tờ báo có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, giỏi về chuyên môn và mạnh về kinh tế.

“Với quy mô tổ chức một tòa soạn như NNVN, ở tờ báo khác có thể là 200 – 300 con người, trong khi ở NNVN chỉ có 70 con người nhưng tin tức vẫn phủ sóng rộng trên mọi miền đất nước”, ông Khải nhấn mạnh.

Trưởng đoàn công tác Hội Nhà báo Lào ông Savankhone Razmountry, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, chuyến đi lần này để lại rất nhiều ấn tượng, mới mẻ về sự phát triển của báo chí Việt Nam. “Tôi rất tâm đắc khi biết về sự hình thành, phát triển của Báo NNVN. Chúng tôi mong Báo NNVN tiếp tục phát triển, phục vụ đất nước. Sau chuyến đi và buổi trao đổi nghiệp vụ hôm nay, khi về nước chúng tôi sẽ đề xuất tăng cường thông tin báo chí về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, ông Vilaythong Sisanonh chia sẻ.

Các thành viên trong đoàn cùng các ban chuyên môn của Báo NNVN trao đổi về cách đưa tin bài, hình ảnh, nội dung, liều lượng... về lĩnh vực nông nghiêp, nông dân, nông thôn cùng cách thức tổ chức in ấn, phát hành sao cho báo đến tay bạn đọc được nhanh nhất.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm