| Hotline: 0983.970.780

Nơi con trâu vẫn là 'đầu cơ nghiệp'

Thứ Sáu 30/08/2019 , 08:58 (GMT+7)

Tại xã vùng cao Xuân Thượng của huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), người dân bao đời vẫn gắn bó với con trâu, cái cày. Nhờ được hỗ trợ vay vốn, phát triển đàn trâu, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo.

Trâu "cứu cánh"

Cách đây vài năm, hộ gia đình ông Lộc Đình Bái, dân tộc Dao ở thôn 4 Là, thuộc diện hộ nghèo kinh niên của xã Xuân Thượng. Đại gia đình ông Bái gần như chỉ trồng chờ vào mấy sào ruộng khô cằn. Mỗi năm, dù vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gia đình ông cũng chỉ thu được khoảng 70 bao lúa. Số lương thực đó có khi chỉ đủ cho 4 miệng ăn, không mơ tới chuyện bán lấy tiền.

10-40-44_1
Gia đình ông Lộc Đình Bái đã thoát nghèo từ nuôi trâu sinh sản.

Năm 2017, gia đình ông Bái nằm trong diện 61 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 5 triệu đồng để mua trâu sinh sản từ hợp phần hỗ trợ sản xuất từ chương trình 135 của xã Xuân Thượng. Gia đình ông mạnh dạn vay thêm ngân hàng 14 triệu đồng để mua một con trâu mẹ hơn 3 năm tuổi. Nhờ chăm sóc tốt và tiêm phòng đầy đủ, trâu của gia đình ông sinh trưởng, phát triển tốt, sau một năm trâu mẹ đã đẻ một con nghé, đến nay con nghé được gần 1 năm tuổi và có giá khoảng 10 triệu đồng.

Ông Bái tâm sự, trước chưa có trâu, gia đình phải mượn trâu của anh em, hàng xóm không thì phải thuê máy về làm làm đất cấy lúa. Mua được trâu rồi gia đình vừa để cày kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa cho sinh sản. Vừa rồi, theo điều tra, gia đình ông Bái đã thoát khỏi hộ nghèo. Gia đình ông sẽ tiếp tục giữ trâu mẹ và nghé để sinh sản tiếp, vừa lấy sức cày và nhân đàn thêm.

Ông Phan Kim Sê, trưởng thôn 4 Là cho biết: Năm 2017 thôn có 31 gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tiền để mua trâu sinh sản. Đến thời điểm này, đã có 29/31 hộ thoát nghèo. Hiện cả thôn có 49 hộ thì chỉ còn 3 hộ nghèo. Chủ yếu là các hộ có người già cả, mất sức lao động, hộ tàn tật.
 

“Nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước mà các hộ nghèo trong thôn đã từng bước vươn lên phát triển sản xuất. Tôi cho rằng đây là cách làm rất hiệu quả trong việc đưa nguồn kinh phí của chương trình 135 đến với bà con. Mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều hộ nghèo được hỗ trợ hơn nữa”, ông Sê chia sẻ.

Nâng mức hỗ trợ

Năm 2017, xã Xuân Thượng được phân bổ 305 triệu đồng từ chương trình 135 để hỗ trợ sản xuất. Với nguồn kinh phí này, xã đã thông báo đến các thôn lựa chọn ra 61 hộ nghèo và cận nghèo để hỗ trợ mua trâu giống.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thượng cho biết, trước đây, với nguồn kinh phí được hỗ trợ từ chương trình 135, địa phương cũng đã phân bổ, hỗ trợ cho bà con để nuôi dê, lợn đen bản địa, trồng dâu nuôi tằm… Tuy nhiên, đầu ra của các sản phẩm này cũng chưa ổn định, giá cả còn nhiều biến động nên hiệu quả cũng chưa cao.

Việc mua trâu là do các hộ tự bàn bạc, thống nhất, xã không can thiệp. Trước khi hỗ trợ, địa phương đã tìm hiểu điều kiện và khả năng của các hộ. Tất cả 61 hộ cũng cam kết sẽ dùng tiền hỗ trợ và huy động tiền tiết kiệm của gia đình cũng như vay mượn thêm để mua trâu.

“Bên cạnh đó, trâu Bảo Yên cũng đã được đăng ký thương hiệu và đã có tiếng trên thị trường nên về cơ bản đầu ra là rất ổn định với giá cao. Ngoài ra, việc các hộ dân phải góp thêm tiền để mua trâu cũng giúp nâng cao ý thức trách nhiệm và từng bước giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước của bà con…”, ông Dũng phân tích.

10-40-44_2
Năm 2019, nhiều hộ dân tại Xuân Thượng đăng ký nhận vốn hỗ trợ mua trâu sinh sản.

Cũng theo ông Dũng, từ hiệu quả kể trên, năm 2019, nhiều hộ khác trong xã đều đề nghị được sử dụng tiền hỗ trợ để mua trâu sinh sản.

Ông Dũng cho biết, xã đã báo cáo lên huyện và thống nhất năm 2019 này sẽ dùng 224 triệu đồng từ nguồn 135 hỗ trợ 32 hộ mua trâu giống với mức hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ. Các hộ cũng đã ký cam kết sẽ thoát nghèo, lấy động lực phấn đấu vươn lên.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm