| Hotline: 0983.970.780

Nơi sản xuất 40 nghìn con giống cá nước lạnh/năm

Chủ Nhật 23/04/2023 , 10:03 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên lưu giữ được 500 cá tầm và 200 cá hồi bố mẹ, hậu bị; mỗi năm sản xuất 30.000 - 40.000 cá giống phục vụ sản xuất.

Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về địa điểm nghiên cứu thực nghiệm cá nước lạnh của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện III) tại địa phương.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng khẳng định, các hoạt động của Viện III tại Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên (thôn Klong Klanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thời gian qua không làm ảnh hưởng đến rừng và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghề cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh.

Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên lưu giữ được 500 cá tầm và 200 cá hồi bố mẹ, hậu bị và mỗi năm sản xuất 30.000 - 40.000 con cá giống phục vụ sản xuất. Ảnh: Minh Hậu.

Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên lưu giữ được 500 cá tầm và 200 cá hồi bố mẹ, hậu bị và mỗi năm sản xuất 30.000 - 40.000 con cá giống phục vụ sản xuất. Ảnh: Minh Hậu.

Các hoạt động nghiên cứu của đơn vị này đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do vậy, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, thống nhất chủ trương gia hạn thời gian hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm cá nước lạnh của Viện III tại địa điểm trên. Thời gian gia hạn là 5 năm (đến 31/12/2028).

Sở NN-PTNT cũng thông tin, trong trường hợp được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương hoạt động, Viện III phải giữ nguyên hiện trạng về diện tích mặt nước được giao, không gây ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến môi trường, nguồn nước và không được tác động đến hiện trạng diện tích rừng tại địa điểm nghiên cứu cũng như khu vực xung quanh.

Cùng với đó, Viện III phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của đơn vị quản lý, của địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Dừng hoạt động hoặc di dời nếu để phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng của Vường Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Ông Võ Danh Tuyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng thông tin, năm 2008, Viện III đầu tư xây dựng Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên với tổng diện tích 5ha trên đất trống lâm nghiệp tại Tiểu khu 89, 90 thôn Klong Klanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Ở trạm này, đơn vị đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và sản xuất thử nghiệm các đối tượng cá nước lạnh.

Trạm nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghề nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Ảnh: Minh Hậu.

Trạm nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghề nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Ảnh: Minh Hậu.

Hiện nay, Trạm lưu giữ được đàn cá cá tầm bố mẹ và hậu bị với khoảng 500 cá thể, tổng khối lượng 7,5 tấn. Trong đó bao gồm 4 loài là cá tầm Xiberi (Acipenser baerii), cá tầm Beluga (Huso huso), cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii), cá tầm Sterlet (Acipenserruthenus). Trạm cũng lưu giữ khoảng 200 cá hồi bố mẹ và hậu bị. Mỗi năm, Trạm này sản xuất khoảng 30.000 - 40.000 con cá giống để phục vụ sản xuất, bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vực miền Trung.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, Trạm Nghiên cứu cá nước Tây Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các đề tài như ứng dụng công nghệ sông trong ao để nuôi cá tầm thương phẩm, quy trình bảo quản lạnh tinh trùng cá tầm Nga và cá tầm Xiberi. Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu mật độ thích hợp nuôi cá tầm thương phẩm trong ao nước chảy ở Lâm Đồng, xây dựng mô hình nuôi cá tầm VietGAP…

Ông Võ Danh Tuyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả hoạt động của Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghề nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng thời, Trạm cũng là cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ nuôi cá nước lạnh cho nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước. Đây cũng là nơi tham quan học tập, nghiên cứu cho các sinh viên cao đẳng, đại học, sau đại học, nghiên cứu sinh chuyên ngành nuôi trồng thủy sản về cá nước lạnh.

Xem thêm
Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.