| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp 'ba cấp độ' ở Trung Quốc

Thứ Bảy 20/04/2024 , 08:28 (GMT+7)

Tỉnh Tứ Xuyên xây dựng phương thức nông nghiệp 'ba cấp độ', với các loại cây trồng được trồng ở độ cao khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Một trang trại ở thị trấn Bính Cốc thuộc huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Một trang trại ở thị trấn Bính Cốc thuộc huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Huyện Mễ Dị, thành phố Phàn Chi Hoa, nằm dọc theo sông An Ninh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là một trong những quận đầu tiên ở quốc gia này xây dựng khu trình diễn hiện đại hóa nông nghiệp quốc gia.

Đồng bằng sông An Ninh, được nuôi dưỡng bởi sông An Ninh, là đồng bằng lớn thứ hai ở phía tây nam Tứ Xuyên. Nơi đây có nền tảng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với các điều kiện tự nhiên độc đáo như nước, đất, ánh sáng và khí hậu.

Trong những năm gần đây, địa phương đã sử dụng việc xây dựng các khu nông nghiệp hiện đại làm phương tiện vận chuyển và khoa học và công nghệ như một sự hỗ trợ để thúc đẩy các cơ sở nông nghiệp, công viên, hội nhập, xây dựng nông nghiệp xanh và kỹ thuật số. Một phương thức nông nghiệp “ba cấp độ”, với các loại cây trồng, trái cây và rau quả được trồng ở độ cao khác nhau, đã được thiết kế để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Công nhân đang cân quả anh đào tại một trung tâm phân loại ở thị trấn Phổ Vĩ, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. 

Công nhân đang cân quả anh đào tại một trung tâm phân loại ở thị trấn Phổ Vĩ, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. 

Cụ thể, theo quy hoạch phát triển của địa phương, ở độ cao 980-1.300m so với mực nước biển là Vành đai công nghiệp tổ hợp kinh tế và ngũ cốc ở Thung lũng An Ninh, nơi đây trồng trái cây, rau, gạo; khu vực có độ cao từ 1.300-1.700m so với mực nước biển là vành đai công nghiệp trái cây đặc trưng ở quận Trung Sơn được phân bố trồng xoài, sơn trà,...; còn khu vực trên 1.700m trên mực nước biển là vành đai công nghiệp trồng cây thuốc lá và chăn nuôi ở vùng núi cao.

Việc bố trí công nghiệp hợp lý không chỉ mang lại thu nhập đáng kể cho người dân mà còn cung cấp kinh nghiệm và mô hình xây dựng "Vựa thóc thứ hai của Thiên Đường" trình độ cao.

Đồn điền xoài ở làng Trung Sơn, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Đồn điền xoài ở làng Trung Sơn, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Cơ sở trồng việt quất tại thị trấn Phổ Vĩ thuộc huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Cơ sở trồng việt quất tại thị trấn Phổ Vĩ thuộc huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Ruộng bậc thang tại huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Ruộng bậc thang tại huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Khu công nghiệp gồm nhiều đồn điền với các loại cây trồng và rau củ được trồng tại huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Khu công nghiệp gồm nhiều đồn điền với các loại cây trồng và rau củ được trồng tại huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Dân làng đang thu hoạch cà chua lên xe tải tại một trang trại ở thị trấn Bính Cốc, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Dân làng đang thu hoạch cà chua lên xe tải tại một trang trại ở thị trấn Bính Cốc, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Giám đốc trang trại Lãnh Thiên Hoa kiểm tra điều kiện phát triển của rễ cây dựa trên công nghệ nuôi cấy không cần đất tại một trang trại tại thị trấn Bính Cốc, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên. 

Giám đốc trang trại Lãnh Thiên Hoa kiểm tra điều kiện phát triển của rễ cây dựa trên công nghệ nuôi cấy không cần đất tại một trang trại tại thị trấn Bính Cốc, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên. 

Giám đốc trang trại Lãnh Thiên Hoa giới thiệu công nghệ nuôi cấy không cần đất cho học sinh tại một trang trại ở thị trấn Bính Cốc. 

Giám đốc trang trại Lãnh Thiên Hoa giới thiệu công nghệ nuôi cấy không cần đất cho học sinh tại một trang trại ở thị trấn Bính Cốc. 

Cà tím tại một đồn điền ở huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cà tím tại một đồn điền ở huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Công nhân đang phân loại quả anh đào tại một trung tâm phân loại ở thị trấn Phổ Vĩ, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Công nhân đang phân loại quả anh đào tại một trung tâm phân loại ở thị trấn Phổ Vĩ, huyện Mễ Dị, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm