| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn mới mang đến diện mạo mới

Thứ Năm 28/03/2024 , 06:01 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Định có sự góp sức không ít của người dân. Sự góp sức này xuất phát từ tinh thần tự nguyện để quê hương ngày càng đổi mới…

Đóng góp của sức dân

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 ở Bình Định đã đi quá nửa đường, diện mạo các vùng nông thôn ngày càng khởi sắc đã cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình này.

Bình Định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo cách của “con nhà nghèo”, phát huy tối đa nội lực từ nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân được thụ hưởng”. Qua 3 năm Bình Định thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023 đã nhận được sự đóng góp không ít của người dân các địa phương.

Nông dân xã Phước Quang (huyện Tuy Phước, Bình Định) tham gia sản xuất lúa giống trên cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: V.Đ.T.

Nông dân xã Phước Quang (huyện Tuy Phước, Bình Định) tham gia sản xuất lúa giống trên cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: V.Đ.T.

Theo đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả được nhân rộng; môi trường nông thôn được cải thiện; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Có thể kể: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chống rác thải nhựa, tuyến đường hoa, phân loại rác tại nguồn... do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định phát động đã nhận sự tham gia của đông đảo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh.

Các cấp bộ đoàn thanh niên ở Bình Định cũng không thua kém trong phong trào xây dựng NTM, đã thực hiện 3.636 công trình; trong đó, làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, thắp sáng đường quê, bảo vệ môi trường... Hội Nông dân tỉnh này cũng đã xây dựng 6 mô hình điểm về phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt tại hộ với 520 hội viên tham gia…

Theo ông Phan Văn Khiêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước, xã Phước Sơn là địa phương tiêu biểu của tỉnh Bình Định trong phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công cuộc xây dựng NTM. Nhờ phát huy nội lực tốt, giữa năm 2023, xã Phước Sơn đã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, toàn xã này đã có hơn 16,5km đường giao thông được nhựa hóa và bê tông hóa. Các tuyến đường được bảo trì hằng năm nên luôn duy trì trạng thái sạch đẹp. Những tuyến đường này có đủ các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh… Bên cạnh đó, gần 25,8km đường thôn, đường liên thôn và hơn 60km đường làng ngõ xóm được bê tông xi măng, đáp ứng yêu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Trong số này có không ít tuyến đường liên thôn, liên xã được hình thành từ sự tự nguyện của người dân. Đơn cử như ở xóm 3, thôn Mỹ Cang (xã Phước Sơn) có hộ Trần Văn Hải đã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất vườn mặt đường để mở rộng đường liên thôn. Từ tinh thần tự nguyện của người dân, hiện tuyến đường liên thôn qua xóm 3 được mở rộng từ 2m lên 6m, mặt đường đổ bê tông khang trang.

Tinh thần tự nguyện lan tỏa

Phong trào chung tay xây dựng NTM lan tỏa từ đồng bằng đến miền núi. Cuối năm 2023, xã Canh Hiển (huyện Vân Canh) đã đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022. Đến nay, toàn xã Canh Hiển có gần 1,7km đường liên thôn được trồng nhiều loại hoa 4 mùa khoe sắc, được dọn vệ sinh môi trường thường xuyên. Những công việc kể trên được thực hiện từ đóng góp tự nguyện của người dân địa phương.

“Niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân chính là nguồn lực quan trọng giúp địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM”, ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, chia sẻ.

Theo ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Bình Định, thành tựu của phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM của tỉnh này, nhất là giai đoạn 2021-2025, đã có không ít sự đóng góp của người dân.

Ông Thảo kể ra những địa phương tiêu biểu như các xã: Nhơn Lý, Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn); Cát Hanh, Cát Minh, Cát Hưng (huyện Phù Cát); Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ); Ân Tường Tây, Ân Tín (huyện Hoài Ân); Phước Sơn, Phước Nghĩa, Phước Quang (huyện Tuy Phước); Hoài Hải, Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn)... Các địa phương đã về đích NTM đồng loạt hồ hởi hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Lễ công bố huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thô mới năm 2020. Ảnh: V.Đ.T.

Lễ công bố huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thô mới năm 2020. Ảnh: V.Đ.T.

Theo kế hoạch, Bình Định phấn đấu đến năm 2025 có 94/111 xã đạt chuẩn NTM; trong đó, có 37 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài vai trò chỉ đạo của chính quyền các địa phương, sự đóng góp của người dân được xem là yếu tố then chốt. 

“Trong xây dựng NTM ở Bình Định, các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, trong đó có nguồn lực của địa phương; thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Đặc biệt, các huyện đạt chuẩn NTM thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình giai đoạn 2021-2025”, ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT-Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bình Định, cho hay.

Đến cuối năm 2023, Bình Định có 90/111 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 81,08%; có 24/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 26,67%; có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, Bình Định còn có 7/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành NTM, sớm đạt mục tiêu đề ra đến 2025.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm