| Hotline: 0983.970.780

Nuôi 1.000 con vịt, chưa đầy 2 tháng lãi 12 triệu đồng

Thứ Năm 25/08/2022 , 16:15 (GMT+7)

HƯNG YÊN Nhằm thúc đẩy chăn nuôi thủy cầm, Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đã xây dựng thành công nhiều mô hình VietGAHP trên đàn vịt thương phẩm.

Những năm gần đây, chăn nuôi vịt của tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ, năng suất thịt và trứng thủy cầm gia tăng khá nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đàn vịt nuôi không đạt yêu cầu cả về chất và lượng do chưa áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, dẫn đến hiệu quả sản xuất không cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Để giúp người chăn nuôi thủy cầm nâng cao hiểu biết về kỹ thuật nuôi vịt an toàn sinh học, nâng cao giá trị gia tăng, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đã xây dựng mô hình “Chăn nuôi vịt thương phẩm”.

Mô hình nuôi vịt có sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên của hộ ông Nguyễn Văn Thịnh (xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Ảnh: Hải Tiến.

Mô hình nuôi vịt có sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên của hộ ông Nguyễn Văn Thịnh (xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Ảnh: Hải Tiến.

Bà Nguyễn Thị Phương Ngoan, cán bộ khuyến nông (Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên) cho biết, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đã triển khai 4 mô hình VietGAHP trên đàn vịt thương phẩm tại các huyện Tiên Lữ, Mỹ Hào, Yên Mỹ và Ân Thi. Tống đàn vịt đưa vào chăn nuôi gồm 8.000 con. Đến nay, các mô hình đều đã xuất chuồng, thu lợi nhuận cao.

So với tiêu chuẩn chung, các đàn vịt nuôi trong mô hình đều đạt tỉ lệ sống cao hơn, tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, chất lượng thịt ngon, được thị trường ưa chuộng, thời gian chăn nuôi cũng rút ngắn hơn và cho phép quay vòng vốn đầu tư nhanh hơn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh ở xã Hạ Lễ (huyện Ân Thi) nuôi 1.000 con vịt trong mô hình khuyến nông, sau gần 2 tháng đã có lãi trên 12 triệu đồng. Theo ông Thịnh, có nguồn lợi nhuận cao như trên là do ông được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học (VietGAHP), bao gồm: Quy hoạch chuồng trại cao ráo, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, có diện tích chăn thả phù hợp với quy mô đàn vịt nuôi.

Đồng thời, phải chọn con giống khỏe, có khả năng chống chịu tốt, tăng trọng nhanh. Trước khi đưa giống vào nuôi phải vệ sinh, khử trùng chuồng trại bằng nước vôi hoặc thuốc Han iod 1% hay Biodine 0,1%. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống, thuốc thú y, trang thiết bị và dụng cụ chăn nuôi như máng ăn, bình uống, chất độn chuồng, đồ dùng sưởi ấm quây úm vịt con. Trong đó, thức ăn cho vịt phải đầy đủ, thơm mới, cân đối về dưỡng chất đạm, khoáng, vitamin, năng lượng và phải phù hợp với từng lứa tuổi vịt nuôi.

Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên kiểm tra vịt giống tại mô hình. Ảnh: Hải Tiến.

Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên kiểm tra vịt giống tại mô hình. Ảnh: Hải Tiến.

Phòng ngừa các dịch bệnh chính, vịt 1 ngày tuổi tiêm phòng bệnh rụt mỏ; 3 ngày tuổi phòng viêm gan virus; 7 - 10 ngày tuổi phòng dịch tả; 15 - 18 ngày tuổi phòng cúm gia cầm lần 1 (theo hướng dẫn của thú y); 28 - 46 ngày tuổi phòng tụ huyết trùng + cúm gia cầm lần 2. Trong thời gian tiêm phòng vacxin cần cho vịt uống thêm điện giải + vitamin chừng 2 - 3 ngày liên tục để nâng cao khả năng đề kháng...

Nhờ các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi nói trên, đàn vịt của ông Thịnh tăng trọng rất nhanh, ít xảy ra dịch bệnh. Các chỉ tiêu kỹ thuật lúc xuất chuồng đều vượt định mức chung như: Tỷ lệ sống đạt 96% (định mức ≥90%), tiêu tốn thức ăn tinh/kg tăng trọng 2,6kg/kg (định mức ≤ 2,7kg); trọng lượng khi xuất bán đạt 3,35kg/con (mục tiêu đặt ra 3,2kg/con).

Theo nhật ký VietGAHP của ông Hoàng Văn Mai (cùng trong mô hình), tỷ lệ hao hụt trong chăn nuôi chủ yếu ở giai đoạn vịt nhỏ, sức đề kháng thấp, mới mua về chưa quen môi trường sống. Nếu gặp thêm thời tiết nắng nóng hoặc mưa nhiều, vịt sẽ dễ bị tiêu chảy hoặc viêm đường hô hấp. Nhưng nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh kịp thời, đàn vịt của ông Mai vẫn đạt tỷ lệ sống trên 96%.

Tỷ lệ vịt sống tại các mô hình rất cao, đạt trên 96%. Ảnh: Hải Tiến.

Tỷ lệ vịt sống tại các mô hình rất cao, đạt trên 96%. Ảnh: Hải Tiến.

Nhờ đó, bình quân mỗi con vịt, ông Mai đã xuất bán được 151.000đ (45.000đ/kg vịt thịt). Trừ các khoản chi mua giống, thức ăn, phòng ngừa dịch bệnh, hao hụt chăn nuôi và chi khác gần 139.000đ, còn lãi được 12.100đ/con. Quy ra nuôi 1.000 vịt trong thời gian chưa đầy 2 tháng đã có thu nhập trên 12 triệu đồng. “Học hỏi được kỹ thuật VietGAHP này, từ nay tôi sẽ nuôi 4 lứa vịt/năm, mỗi lứa 2.000 con”, ông Mai phấn khích bày tỏ.

Từ thực tế đạt được tại các mô hình, ông Lương Văn Cao, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đề nghị: Sở NN-PTNT Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình trong các năm tiếp theo. Đồng thời ban hành các quy định về chăn nuôi nói chung, nuôi thủy cầm nói riêng làm căn cứ để các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ đạo nhà nông thực hiện. Đồng thời, tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận VietGAHP cho nông hộ.

Bên cạnh đó, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư chăn nuôi vịt gắn với bao tiêu sản phẩm. Giảm dần hình thức chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ, tăng số lượng cơ sở chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu, chế biến và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

“Hiệu quả từ các mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm sẽ góp phần đẩy nhanh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Văn Thạo nói.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm