| Hotline: 0983.970.780

Nuôi bò sữa kết hợp sản xuất phân trùn quế, nông dân kiếm bộn tiền

Thứ Sáu 27/10/2023 , 06:07 (GMT+7)

Với mô hình chăn nuôi bò sữa kết hợp sản xuất phân trùn quế, mỗi tháng gia đình ông Lê Văn Thạnh ở Lâm Đồng thu về hàng trăm triệu đồng.

Gia đình ông Lê Văn Thạnh phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa từ năm 2014 và đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Hậu.

Gia đình ông Lê Văn Thạnh phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa từ năm 2014 và đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Hậu.

Vực kinh tế từ nuôi bò sữa

Với diện tích 2ha vườn của gia đình, năm 2014, ông Lê Văn Thạnh (49 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) bắt tay vào phát triển đồng cỏ, chăn nuôi bò sữa.

Theo đó, vào thời gian này, gia đình ông đầu tư 200 triệu đồng để xây dựng khu trang trại và lắp đặt các hệ thống máy móc, trang thiết bị.

Sau khi hoàn tất cơ sở hạ tầng chăn nuôi, ông đến các trang trại tại địa bàn để mua 10 con bò sữa với giá mỗi con 80 triệu đồng về nuôi.

Hiện gia đình ông Lê Văn Thạnh có tổng đàn bò sữa 70 con, trong đó 35 con cho khai thác sữa. Ảnh: Minh Hậu. 

Hiện gia đình ông Lê Văn Thạnh có tổng đàn bò sữa 70 con, trong đó 35 con cho khai thác sữa. Ảnh: Minh Hậu. 

Sau 5 tháng nuôi, nhận thấy việc phát triển mô hình có hiệu quả, gia đình ông Thạnh tiếp tục bỏ vốn mua thêm 5 bò sữa về chăn nuôi. Có đàn bò với khoảng 10 con cho vắt sữa, gia đình ông này sau đó cũng được một công ty ký hợp đồng bao tiêu sữa nguyên liệu với mức giá từ 12.000 – 14.000 đồng/lít.

Chủ trang trại cho biết, quy trình chăn nuôi được hoàn thiện, bò mẹ đẻ bò con nên hiện nay trang trại chăn nuôi của gia đình có tổng đàn trên 70 con. Trong số này có khoảng 35 con cho khai thác sữa với năng suất trung bình 20 lít/con/ngày. Quy mô đồng cỏ cũng được gia đình ông này đầu tư, mở rộng lên thành 3ha.

Việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao nên đến năm 2020, ông Lê Văn Thạnh đã liên kết với một doanh nghiệp tại TP.HCM thành lập trạm thu mua sữa cho khoảng 70 hộ dân tại địa phương. “Mỗi ngày chúng tôi thu mua khoảng 6-7 tấn sữa cho bà con nông dân và sắp tới chúng tôi mở thêm trạm thu mua sữa tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng”, ông Lê Văn Thạnh thổ lộ.

Tối ưu hóa sản xuất bằng phân trùn quế

Không dừng lại ở việc tập trung phát triển mô hình chăn nuôi, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sữa, ông Lê Văn Thạnh hướng đến thực hiện quy trình nông nghiệp tuần hoàn.

Ông cho hay, việc xử lý phân bò trong quá trình chăn nuôi luôn là vấn đề hệ trọng ở các trang trại. Để thay đổi quy trình xử lý truyền thống như chất đống, bán tươi cho các hộ trồng trọt làm phân bón, ông Thạnh học hỏi và thực hiện mô hình sản xuất phân trùn quế.

Gia đình ông Lê Văn Thạnh xây dựng mô hình sản xuất phân trùn quế để xử lý nguồn phân bón, phế phẩm nông nghiệp từ trang trại bò sữa. Ảnh: Minh Hậu.

Gia đình ông Lê Văn Thạnh xây dựng mô hình sản xuất phân trùn quế để xử lý nguồn phân bón, phế phẩm nông nghiệp từ trang trại bò sữa. Ảnh: Minh Hậu.

Năm 2021, nông dân này “khăn gói” về huyện Củ Chi (TP.HCM) tham quan một số cơ sở sản xuất phân trùn quế rồi về Lâm Đồng làm thử

Theo đó, ông Thạnh tận dụng khu chuồng trại chăn nuôi cũ để xây dựng các ô nuôi với tường cao khoảng 50cm, rộng khoảng 3m và dài 5-10m. Ở khu nuôi này, ông tráng đáy nền để kiểm soát về độ ẩm, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trùn phát triển.

Chủ trang trại chia sẻ: “Nguồn phân bò tươi tại trang trại được chuyển đến khu vực tập kết để xử lý vi sinh và ủ từ 10-15 ngày. Sau thời gian này sẽ tổ chức xáo trộn, tưới vi sinh và ủ thêm 10 ngày rồi chuyển vào ô nuôi làm thức ăn cho trùn quế.

Sau 3 tháng, toàn bộ phân bò, phế phẩm nông nghiệp được trùn quế xử lý, tạo ra nguồn phân bón tốt cho cây trồng. Đặc biệt, quá trình xử lý này không phát thải mùi hôi thối nên đảm bảo về môi trường”.

Mô hình nuôi trùn quế trên diện tích 1.000m2 giúp gia đình ông Lê Văn Thạnh xử lý mỗi ngày khoảng 2 tấn phân bò, phế phẩm nông nghiệp. Ảnh: Minh Hậu.

Mô hình nuôi trùn quế trên diện tích 1.000m2 giúp gia đình ông Lê Văn Thạnh xử lý mỗi ngày khoảng 2 tấn phân bò, phế phẩm nông nghiệp. Ảnh: Minh Hậu.

Hiện nay, mô hình nuôi trùn quế được gia đình ông Lê Văn Thạnh đầu tư, mở rộng lên 1.000m2. Với quy mô này, mỗi ngày có thể xử lý khoảng trên 2 tấn phân bò, phế phẩm nông nghiệp.

Ông Thạnh nói, nhờ mô hình nuôi trùn quế mà toàn bộ phân bò tại khu trang trại chăn nuôi được xử lý triệt để, tránh được tình trạng tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. Nguồn phân trùn quế sau đó được gia đình dùng bón cho vườn cỏ. Một phần, gia đình khử ẩm, đóng gói và cung ứng ra thị trường.

Chủ trang trại cho biết: “Hiện nay 1 số hộ chuyên trồng rau ở TP Đà Lạt và huyện Đơn Dương đã đặt hàng phân trùn quế của trang trại để áp dụng sản xuất. Trung bình, mỗi tháng chúng tôi bán ra thị trường khoảng 10 tấn với mức giá khoảng 6.000 - 6.500 đồng/kg”.

Thời gian tới, gia đình ông Lê Văn Thạnh tổ chức liên kết với các hộ chăn nuôi trong địa bàn phát triển mô hình sản xuất phân trùn quế với quy mô khoảng 1ha.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm