| Hotline: 0983.970.780

Nuôi nghêu thương phẩm vùng bãi triều cho lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/ha

Thứ Bảy 06/04/2024 , 16:11 (GMT+7)

Kiên Giang Nuôi nghêu thương phẩm vùng bãi triều, không tốn nhiều chi phí đầu tư, năng suất thu hoạch 18-20 tấn/ha, lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng.

Mỗi ha nuôi nghêu có thể đạt năng suất 18-20 tấn/ha, trừ chi phí còn lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/vụ nuôi. Ảnh: Danh Nhiệt.

Mỗi ha nuôi nghêu có thể đạt năng suất 18-20 tấn/ha, trừ chi phí còn lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/vụ nuôi. Ảnh: Danh Nhiệt.

Mô hình nuôi nghêu thương phẩm vùng bãi triều được Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với chính quyền xã Thuận Yên, TP Hà Tiên triển khai tại Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch ấp Hòa Phầu, trên diện tích 2ha.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ là một trong hai hộ được xét chọn để tham gia mô hình, cho biết: “Gia đình tôi có diện tích 1 ha nuôi nghêu ở vùng bãi triều, thả nuôi 1,5 triệu con nghêu giống. Khi tham gia mô hình Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang hỗ trợ 50% chi phí con giống và một phần vật tư để thực hiện mô hình, phần còn lại gia đình tôi đóng góp”.

Trước khi thả giống, các hộ nuôi nghêu ở đây được tham gia tập huấn quy trình kỹ thuật nhằm trang bị kiến thức phục vụ cho quá trình nuôi. Sau 8 tháng thả nuôi, nghêu phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt cao, kích cỡ trung bình 25 con/kg. Hiện nay, gia đình bà Huệ đang thu tỉa được 13,5 tấn, bán với giá từ 23.000 - 25.000 đồng/kg, mang lại doanh thu hơn 297 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, đến thời điểm hạn tại đã thu lãi trên 130 triệu đồng. Số còn lại tiếp tục được chăm sóc và cho thu hoạch.

Xã viên HTX Hòa Phầu phân loại nghêu để bán cho thương lái, với giá từ 23.000 - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Danh Nhiệt. 

Xã viên HTX Hòa Phầu phân loại nghêu để bán cho thương lái, với giá từ 23.000 - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Danh Nhiệt. 

Ông Ong Vĩnh Kim, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch ấp Hòa Phầu cho biết: “Mô hình nuôi nghêu vùng bãi triều triển khai đạt hiệu quả cao, không chỉ mang lại thu nhập cho xã viên mà vai trò của HTX ngày càng được khẳng định, được các thành viên tin tưởng và đăng ký tham gia ngày nhiều hơn”. Hướng phát triển của HTX là đa dạng hóa sản phẩm, tổ chức sản xuất theo chuỗi, có đơn vị bao tiêu đầu ra nhằm khắc phục một số hạn chế, khó khăn hiện nay trong lĩnh vực nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm.

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Khang, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang chia sẻ: “Điều đặc biệt ở mô hình nuôi nghêu vùng bãi triều là chỉ cần đầu tư chi phí thả giống và công tác quản lý tốt, không phải cung cấp thức ăn. Sau khoảng 8 tháng nuôi bắt đầu cho thu hoạch, nếu điều kiện thuận lợi năng suất nghêu có thể đạt từ 18-20 tấn/ha, lợi nhuận thu được từ 200 - 300 triệu đồng/ha. Đây là mô hình mang lại nhu nhập cao và cần được nhân rộng thời gian tới”.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm