| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tôm chờ nước mặn

Thứ Năm 29/03/2018 , 14:50 (GMT+7)

Chưa bao giờ người nuôi tôm ở vùng sản xuất phía bắc Quốc lộ 1A tại Bạc Liêu lại trông chờ nước mặn về như lúc này. 

10-20-44_nhieu_nong_dn_d_to_ruong_dong_chi_cho_nuoc_mn_ve_l_co_the_th_tom
Nông dân cải tạo ruộng đồng, chờ nước mặn để thả tôm

Nhiều nông dân đã cải tạo ruộng đồng, chỉ chờ nước mặn về là có thể thả tôm nuôi, nhưng đến nay nước vẫn chưa về.

Tại huyện Hồng Dân, vùng chuyển đổi sản xuất tôm - lúa, nhiều nông dân đã cải tạo ruộng đồng, chỉ chờ nước mặn về là có thể thả tôm. Đi đến đâu cũng nghe nông dân than trời vì nước mặn. Cùng thời điểm này, năm 2017 nước mặn đã về trên những cánh đồng. Phòng NN-PTNT huyện cho biết, nước mặn chỉ dao động từ 2 - 3 phần nghìn. Trong khi nhu cầu để con tôm phát triển được trên đất lúa, thì độ mặn trung bình phải đạt từ 7 - 10 phần nghìn.

Ông Nguyễn Văn Đặng (ngụ ấp Kinh Sáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) cho biết, với độ mặn hiện tại còn rất thấp so với nhu cầu phát triển của con tôm, nhiều nông dân ở đây đã cải tạo ruộng đồng hơn nửa tháng nay nhưng vẫn không dám thả tôm vì thiếu mặn.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hồng Dân cho biết, trên địa bàn huyện, độ mặn dao động từ 2 - 15 phần nghìn. Các ấp thiếu mặn nhất là ấp Bà Ai, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Kinh Sáng (thuộc xã Lộc Ninh) và Sơn Trắng, Vĩnh Bình (thuộc xã Lộc Ninh) độ mặn đạt khoảng 2 phần nghìn. Đây là năm thứ ba, một số xã trên địa bàn huyện gặp khó khăn vì thiếu nước mặn nuôi tôm.

Ông Võ Văn Thum, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho biết, nhiều năm qua, người nuôi tôm gặp khó khăn, vì không thu hoạch được lúa (do hạn mặn), tôm thì không nuôi được, họ hy vọng vụ tôm năm nay được khá hơn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại độ mặn đo được chỉ từ 2 - 3 phần nghìn. Diện tích nuôi tôm trên đất lúa của xã là hơn 4.300ha, với gần 2.600 hộ dân đang chờ nước mặn.

Đối với nông dân vùng chuyển đổi sản xuất phía bắc Quốc lộ 1A, đây là vụ nuôi chính trong năm, vì thế, bao hy vọng của người dân đều trông chờ...

Xem thêm
100 tấn cá chết ở hồ Sông Mây: 'Nước cạn đáy, mật độ nuôi quá dày nên thiếu oxy'

ĐỒNG NAI Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Sông Mây là do nước hồ cạn đáy, mật độ cá nuôi quá dày nên thiếu oxy và đơn vị nuôi thủy sản còn chủ quan.

Dựa vào dân để giám sát tàu cá vi phạm

Nhân dân là tai mắt trong việc phát hiện tàu cá vi phạm. Do vậy, cần dựa vào dân, lấy dân làm gốc trong thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.