| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tôm nhiều giai đoạn, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Hai 18/12/2023 , 17:14 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Nuôi tôm thẻ chân trắng tại Quảng Trị đang đứng trước nhiều áp lực về môi trường. Tuy nhiên, những hộ áp dụng quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn vẫn thắng lợi.

Năm 2023, Quảng Trị có trên 360ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị chết. Trước tình trạng thiếu hóa chất dập dịch, xử lý môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề xuất và được Chính phủ xuất cấp 76 tấn hóa chất không thu tiền để hỗ trợ người nuôi tôm. Tuy nhiên, ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường nước, nuôi tôm thẻ chân trắng theo phương thức truyền thống vẫn đang mang đến nhiều rủi ro cho người dân.

Tôm giống được ương trong môi trường có mái che, diện tích nhỏ, dễ phát hiện và quản lý dịch bệnh, giảm tỷ lệ thất thoát. Ảnh: Võ Dũng.

Tôm giống được ương trong môi trường có mái che, diện tích nhỏ, dễ phát hiện và quản lý dịch bệnh, giảm tỷ lệ thất thoát. Ảnh: Võ Dũng.

Từ năm 2018, một số hộ nuôi tôm đã áp dụng nuôi tôm nhiều giai đoạn. Trong năm 2023, mặc dù hàng trăm hộ nuôi tôm thất bát nhưng những hộ dân nuôi tôm nhiều giai đoạn vẫn thành công.

Năm 2023, ông Trương Quang Nhật Thắng, xã Gio Mai, huyện Gio Linh được UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đầu tư nuôi tôm nhiều giai đoạn trên diện tích 3.800m2, diện tích 4.000m2 còn lại làm ao lắng. Vụ đầu tiên, gia đình ông Thắng thu về 12 tấn tôm, tương đương 31 tấn/ha, kích cỡ tôm đạt 27 -  29 con/kg, lợi nhuận đạt 780 triệu đồng.

Thực tế mô hình tại hộ ông Thắng cho thấy, nuôi tôm nhiều giai đoạn có nhiều ưu điểm. Ở giai đoạn 1, tôm được nuôi trong ao ương có diện tích nhỏ, có mái che, tôm phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, các yếu tố môi trường ổn định. Chi phí hóa chất xử lý nước, chế phẩm vi sinh, khoáng, chi phí bơm nước giai đoạn 1 cũng thấp hơn so với cách nuôi truyền thống.

Ở giai đoạn ương, lượng thức ăn giảm gần 1/3, chế phẩm vi sinh, khoáng giảm 1/2. Khi tôm sang đến giai đoạn 3 thì xác định được khối lượng tôm nuôi chính xác để định lượng thức ăn phù hợp, tránh tình trạng dư thừa thức ăn. Áp dụng quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn, kích cỡ tôm thu hoạch lớn, năng suất thường cao hơn nhiều so với cách nuôi truyền thống.

Giai đoạn 2 - 3, khi con tôm đã có sức đề kháng cao, người nuôi di chuyển sang ao nuôi lớn hơn. Ảnh: Võ Dũng.

Giai đoạn 2 - 3, khi con tôm đã có sức đề kháng cao, người nuôi di chuyển sang ao nuôi lớn hơn. Ảnh: Võ Dũng.

Nuôi tôm nhiều giai đoạn đã giải quyết được phần nào khó khăn về quản lý môi trường nuôi, nhất là xử lý chất thải và khí độc trong ao nuôi gặp phải khi nuôi tôm 1 giai đoạn. Thông thường khi tôm nuôi trên 60 ngày tuổi thì lượng chất thải tồn tại dưới đáy ao nhiều. Đây là thời điểm dễ phát sinh các khí độc, ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và sức khỏe tôm nuôi.

Vì vậy, việc di chuyển ao nuôi giúp người nuôi chủ động vệ sinh đáy. Đáy ao nuôi mới, thời gian nuôi tại mỗi ao ngắn ngày nên lượng chất thải, khí độc phát sinh không lớn. Đây là ưu điểm lớn nhất về môi trường nước của hình thức nuôi tôm nhiều giai đoạn. Mặt khác, thời gian nuôi 1 vụ của các ao không quá 2 tháng, ao nuôi được luân chuyển theo hình thức cuốn chiếu nên người nuôi có thể tăng số vụ nuôi trong năm.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, nuôi tôm nhiều giai đoạn cũng gặp những khó khăn nhất định. Nuôi theo hình thức công nghệ cao nhiều giai đoạn, chủ yếu áp dụng công nghệ vi sinh thì người dân phải xây dựng thêm ao ương, ao nuôi giai đoạn 2, giai đoạn 3; đầu tư thêm máy móc, thiết bị nên chi phí đầu tư ban đầu tư cho cơ sở hạ tầng tương đối cao.

Ông Thắng cho biết thêm, nuôi tôm nhiều giai đoạn phù hợp ở những hộ nuôi có nhiều ao, ao lót bạt, diện tích nuôi đủ lớn, chủ động về công tác cấp nước và có hệ thống điện dự phòng. Cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hệ thống quạt, oxy đáy đáp ứng được nhu cầu oxy của tôm nuôi mật độ cao.

Trong khi nhiều hộ nuôi tôm truyền thống thất bát thì các mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn vẫn thắng lợi. Ảnh: Võ Dũng.

Trong khi nhiều hộ nuôi tôm truyền thống thất bát thì các mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn vẫn thắng lợi. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Phan Hữu Thặng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Trị cho hay, nuôi tôm nhiều giai đoạn là giải pháp hữu hiệu hiện nay giúp người nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và vấn đề ô nhiễm môi trường. Trước năm 2018, nghề nuôi tôm trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển. Tuy nhiên, người nuôi gặp không ít khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Thực tế, những năm qua, những hộ nuôi tôm quảng canh, nuôi trong ao đất liên tiếp gặp thất bại.

Để khắc phục những khó khăn đó, một trong những giải pháp quan trọng nhất là áp dụng khoa học công nghệ vào nuôi tôm để hạn chế rủi ro. Trong giai đoạn từ 2018 đến nay, một số mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao đã được triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả cao, trong đó nổi bật là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2, 3 giai đoạn.

“Bắt đầu thực hiện từ năm 2018, đến nay, Quảng Trị đã có trên 100ha nuôi công nghệ cao (kể cả diện tích nuôi thủy sản của Công ty C.P), tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và TP Đông Hà. Hầu hết các mô hình nuôi tôm công nghệ cao đều được triển khai thực hiện thành công và mang lại hiệu quả cao cho người nuôi nhờ hạn chế được rủi ro về dịch bệnh, giảm thiểu chi phí sản xuất”, ông Phan Hữu Thặng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Trị cho biết.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm