| Hotline: 0983.970.780

Ông Obama lần đầu tiên thừa nhận Donald Trump có thể đắc cử tổng thống

Thứ Năm 28/07/2016 , 07:02 (GMT+7)

“Điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là bản chất của dân chủ, chúng ta chưa thể biết được điều gì cho đến khi người Mỹ bỏ lá phiếu để nói lên tiếng nói của mình”

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận tỷ phú Donald Trump có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ mặc dù vẫn tin tưởng rằng Trump sẽ khó giành được chìa khóa Nhà Trắng.

  (Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)


Trả lời phóng viên NBC tại Nhà Trắng vào hôm qua 27/7, Tổng thống Obama nói rằng, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng.

“Điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là bản chất của dân chủ, chúng ta chưa thể biết được điều gì cho đến khi người Mỹ bỏ lá phiếu để nói lên tiếng nói của mình”, ông Obama nói.

Bình luận này được coi là khá bất ngờ với những gì ông Obama nói trong năm nay rằng Trump không bao giờ có thể trở thành tổng thống. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng Trump sẽ khó đặt chân vào Nhà Trắng. “Tôi vẫn tin rằng Trump sẽ không là tổng thống. Lý do là bởi vì tôi rất tin tưởng vào người dân Mỹ và tôi nghĩ họ cũng nhận ra rằng làm tổng thống thực sự là một công việc nghiêm túc. Nó không phải là tổ chức một chương trình truyền hình thực tế hay phỏng vấn trực tuyến. Không phải marketing”.

Khi được hỏi về kịch bản nếu ông Trump đắc cử và được tiếp cận mã kích hoạt hạt nhân, ông Obama nói: “Tạm gác chuyện mã hạt nhân sang bên. Tôi nghĩ điều đáng lo ngại là việc một vị tổng thống không hiểu được công cụ của ông ta và dường như không có hứng thú học tập những gì mà ông ta không biết. Kiến thức cơ bản về thế giới hoặc bộ ba hạt nhân, hay các nước khác nhau ở chỗ nào, hoặc là sự khác biệt giữa người Sunni và Shia trong thế giới Hồi giáo là gì. Đó là những điều ông ấy không biết và có vẻ không dành nhiều thời gian tìm hiểu".

Những bình luận trên được đưa ra ngay sau khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton giành đề cử đại diện đảng ra tranh cử vào tháng 11 tới và ngay trước khi ông Obama có bài phát biểu trong hội nghị đảng Dân chủ toàn quốc đang diễn ra tại Philadelphia.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 ngày trở lại đây ông Obama đưa ra giả thiết “điều gì cũng có thể xảy ra”. Hồi đầu tuần, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, Nga có thể đang tìm cách chi phối bầu cử tổng thống ở Mỹ bởi “điều gì cũng có thể xảy ra”.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm