![donald-trump-065930_230.jpg Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/14/donald-trump-065930_230-083713.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
"Tôi không thấy bất kỳ khả năng nào mà một quốc gia hùng mạnh như Nga có thể cho phép Ukraine gia nhập NATO. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ nói hôm 13/2.
"Tôi tin đó là lý do xung đột bắt đầu, bởi vì ông Biden đã nói Ukriane có thể gia nhập NATO, và ông ấy không nên nói điều đó", ông Trump khẳng định.
Ông Trump cũng ủng hộ lập trường phản đối Ukraine gia nhập NATO được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra hôm 12/2, cho rằng điều này "khá chính xác".
Phát biểu trước cuộc họp của cái gọi là Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, ông Hegseth đã loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO như một điều khoản của trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đồng thời bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội Mỹ đến nước này.
"Mỹ không tin việc kết nạp Ukraine vào NATO là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán", ông Hegseth nói.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau đó đã phần nào rút lại các tuyên bố của mình, nói "ông Trump sẽ là người có quyết định cuối cùng về vấn đề này".
Phát biểu với giới truyền thông vào tối 13/2, ông Hegseth cho biết, ông "sẽ không đứng trên bục này và tuyên bố những gì Tổng thống Trump sẽ làm, những gì sẽ xảy ra, hay những nhượng bộ nào sẽ được thực hiện". Tuy nhiên, ông mô tả đánh giá của mình về khả năng Kiev bị từ chối kết nạp vào NATO là "những gì có thể xảy ra".