| Hotline: 0983.970.780

Paris: Tập kích khủng bố ở Saint Denis kết thúc, 7 nghi phạm bị bắt

Thứ Tư 18/11/2015 , 12:35 (GMT+7)

1 phụ nữ thiệt mạng do tự kích nổ áo cài bom, 1 nghi phạm khác bị bắn chết. 2 máy bay Air France cất cánh từ Hoa Kỳ phải chuyển hướng sau khi có đe dọa đánh bom./ Nơi có ổ nhóm khủng bố ở Paris là khu như thế nào?

Cuộc tập kích vào một căn hộ ở khu Saint Denis ngoại ô Paris đã kết thúc, kéo dài 6 tiếng.

Bộ Nội vụ Pháp khuyến cáo tới khoảng 20.000 cư dân khu này vẫn nên ở trong nhà, tránh ra ngoài nếu không cần thiết.

Trong cuộc tập kích này, 7 nghi phạm đã bị bắt, theo hãng tin AFP. 1 phụ nữ chết sau khi tự kích nổ áo cài bom. 1 người đàn ông khác cũng thiệt mạng. 5 cảnh sát bị thương và 1 chú chó nghiệp vụ bị chết.

Có nguồn tin nói rằng người phụ nữ kích nổ bom tự sát có họ hàng với tay súng thánh chiến Abdelhamid Abaaoud. Abaaoud là nghi phạm lên kế hoạch và chỉ huy chuỗi tấn công đẫm máu ở Paris đêm 13/11 làm 129 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương, tính đến thời điểm ngày 18/11. Hàng chục người bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ danh tính 129 nạn nhân đã được xác định.

 Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã bắt giữ 8 đối tượng nghi là thành viên IS, những người nói đang trên đường đi Đức, theo BBC.

Lực lượng chống khủng bố Istanbul nói 8 người Morocco đã bị bắt tại sân bay thành phố sau khi tới từ Casabanca, và lời khai của những người này về việc họ là du khách cùng việc đặt khách sạn ở Istanbul không khớp nhau.

Tin tức nói một tài liệu được tìm thấy trong hành lý một trong các nghi phạm cho thấy đường bay dự định tới Đức, qua thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Serbia và Hungary, hãng tin Anatolia nói.

 Hai máy bay của hãng hàng không Pháp Air France cất cánh từ Hoa Kỳ được chuyển hướng hạ cánh vì có lo ngại về an ninh. Một chiếc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Halifax ở Canada, chiếc còn lại đáp xuống sân bay thành phố Salt Lake ở bang Utah.

Đại diện Air France cho hay họ nhận được những đe dọa nặc danh sau khi 2 chiếc máy bay cất cánh.

Phát ngôn viên sân bay quốc tế Salt Lake City cho biết bà tin rằng có "đe dọa đánh bom".


Cảnh sát sơ tán khách tại sân bay sân bay Halifax để tiến hành kiểm tra an ninh

 Chú chó cảnh sát thiệt mạng trong vụ tập kích ở Saint Denis có tên Diesel, là giống Malinois của Bỉ, đã 7 năm tuổi.

 Kênh truyền hình France 2 dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết chiến dịch tập kích ổ nhóm nghi phạm khủng bố được thực hiện sau khi có tin tình báo nói rằng có âm mưu đánh bom mới nhằm vào khu thương mại La Defense ở Paris.

 Khoảng 15 người, chủ yếu là trẻ em đã được sơ tán khỏi khu căn hộ nơi cảnh sát đang truy quét các nghi phạm khủng bố. Họ được đưa đến một trung tâm pháp lý để kiểm tra.

 Kênh truyền hình Pháp France 24 cho hay cuộc tập kích đang bước vào những giờ phút cuối cùng.

Video khu vực xảy ra đấu súng - Nguồn: YouTube


Video tại khu vực xảy ra đấu súng do người dân quay được 

 

Theo phóng viên tờ Le Parisien, tiếng súng bắt đầu nổ vào khoảng 4g30 sáng giờ địa phương (10g30 giờ VN) và kéo dài khoảng 15 phút. Trên tài khoản Twitter, Bontinck nói đang có chiến dịch vây bắt của cảnh sát.

Trên Twitter cũng xuất hiện đoạn video clip ghi lại vụ đấu súng.

Theo RT, người dân Saint-Denis đã choàng tỉnh sau khi nghe tiếng súng và lập tức truy cập mạng xã hội để tìm hiểu thông tin.

Một số tờ báo cho biết cảnh sát địa phương đã yêu cầu người dân bình tĩnh và không ra khỏi nhà.

Lúc 5g20 (tức 11g20 giờ VN), còi xe cấp cứu hú inh ỏi. Lúc 5giờ30 (11g30 giờ VN), một máy bay trực thăng bay qua khu vực. Theo báo chí địa phương, hoạt động tàu điện ngầm ở khu vực đã bị gián đoạn vì lý do an ninh.

Có tin nói vụ đấu súng xảy ra khi cảnh sát đột kích săn lùng một trong những nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố Paris hôm 13-11 khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Saint Denis nằm ở phía bắc Paris, là nơi đặt sân vận động quốc gia Stade de France - một trong các mục tiêu mà bọn khủng bố nhắm đến hôm 13-11.

Tờ Le Monde dẫn nguồn tin cảnh sát nói hai người đã thiệt mạng. Cũng có tin nói 1 người khác cũng thiệt mạng nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Chưa rõ những người chết là cảnh sát hay nghi can khủng bố, nhưng trước đó RT đưa tin 1 cảnh sát thiệt mạng.

Ngoài ra 3 cảnh sát cũng bị thương và ít nhất 2 nghi can đã bị bắt.

Người phát ngôn cảnh sát Jean-Alphonse Richard cho RTL biết họ mở cuộc vây bắt ở Saint-Denis để truy bắt nghi can thứ 9 trong vụ khủng bố ở Paris hôm 13-11 khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

 


Video cảnh sát tại khu vực xảy ra đấu súng - Nguồn: RT/YouTube

 

Tổng hợp

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm