| Hotline: 0983.970.780

Phải gỡ biển quảng cáo vì "bất kính" với Kim Jong-Un

Thứ Tư 16/04/2014 , 14:34 (GMT+7)

Tấm poster quảng cáo sử dụng bức ảnh lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un kèm theo lời dẫn "Mang kiểu đầu quá xấu? Giảm giá cắt tóc 15%..."

Cảnh sát Anh ngày 15/4 cho biết họ đã yêu cầu một tiệm cắt tóc ở London dỡ bỏ tấm poster sử dụng hình ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, sau khi nhận được đơn khiếu nại của đại sứ quán nước này.

Chủ nhân cửa hiệu cắt tóc, ông Mo Nabbach kể lại với báo chí Anh rằng có hai người tự xưng là quan chức tòa đại sứ Triều Tiên đã đến chụp ảnh tiệm làm tóc M&M Hair Academy ở Ealing, Tây London.

Sau đó họ hỏi tên chủ tiệm và yêu cầu phải gỡ bỏ tấm biển quảng cáo "bất kính" được treo trên cửa sổ.

Tấm poster quảng cáo sử dụng bức ảnh lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un kèm theo lời dẫn "Mang kiểu đầu quá xấu? Giảm giá cắt tóc 15% cho mọi quý ông trong suốt tháng Tư".

"Tôi nói với họ rằng đây là nước Anh, không phải Triều Tiên và yêu cầu họ gọi cho luật sư của mình" - Nabbach nói với tờ Evening Standard - "Hai người đàn ông đó mặc vest và trông họ rất nghiêm trọng."

Nabbach, một thợ cắt tóc kiêm nhiếp ảnh gia thời trang, cho biết sau đó ông cũng đã gỡ bỏ tấm poster quảng cáo.

Con trai của Mo là Karim nói rằng cửa tiệm đã sử dụng poster kể trên sau khi báo chí thế giới đăng tải một thông tin chưa được kiểm chứng nói rằng ở Triều Tiên hiện nay, các sinh viên đại học bị bắt buộc phải để kiểu đầu của ông Kim Jong-Un.

"Chúng tôi không nhận ra đại sứ quán Triều Tiên chỉ nằm cách tiệm có 10 phút đi bộ. Ngày tiếp theo chúng tôi đã thấy các quan chức Triều Tiên xuất hiện trước tiệm và yêu cầu được nói chuyện với quản lý" - Karim kể - "Cha tôi đã tới đồn cảnh sát Ealing để báo cáo sự việc nhằm đề phòng có chuyện xảy ra với tiệm. Dường như họ (các quan chức Triều Tiên) cũng tới báo cảnh sát.”

"Kể từ đó chúng tôi chẳng gặp vấn đề nào nữa. Tấm poster giờ thành yếu tố hút khách. Nó xuất hiện trên tin tức còn các quan chức Triều Tiên kia đã chẳng được cắt tóc" - Karim nói - "Chúng tôi luôn treo những quảng cáo giảm giá nhỏ trên cửa sổ, nó hoàn toàn vô hại. Chúng tôi chỉ pha trò nhẹ nhàng dựa trên tình hình Triều Tiên".

Cảnh sát Anh xác nhận họ đã vào cuộc để xử lý vụ việc.

"Cảnh sát đã nói chuyện với hai bên liên quan và không thấy có bất kỳ hành động phạm tội nào" - phát ngôn viên cảnh sát London nói với hãng tin AFP.

Hiện giới chức đại sứ quán Triều Tiên đã không có bình luận gì về sự việc.

Hình ảnh một số mẫu tóc dành cho nam trong một cửa hiệu cắt tóc ở Triều Tiên (Nguồn: AP)

Theo AP, hãng tin phương Tây duy nhất có văn phòng ở Bình Nhưỡng, thì năm 2005, chính quyền Triều Tiên từng đưa ra quy định chấn chỉnh chuyện để tóc của người dân, yêu cầu đàn ông và phụ nữ phải tuân thủ theo một số mẫu tóc nhất định.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm