| Hotline: 0983.970.780

Phát động cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi”

Thứ Tư 02/07/2014 , 09:48 (GMT+7)

Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức phát động cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi”.

Mục đích của cuộc thi nhằm kịp thời tôn vinh những tấm gương sáng trong ngành lâm nghiệp, kêu gọi sự chung tay bảo vệ phát triển rừng, hướng tới kỷ niệm 55 Ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/2014).

Các bài viết đạt chất lượng cao của Cuộc thi được chọn đăng tải trên Báo NNVN (phát hành hàng ngày) và Báo NNVN điện tử (www.nongnghiep.vn).

Nội dung bài dự thi:

Các bài viết phản ánh cuộc sống, tình yêu, lòng đam mê nghề rừng; những gian khó, vất vả và sự hi sinh thầm lặng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lâm nghiệp đang ngày đêm nỗ lực thực hiện những chủ trương, chính sách của Ngành nhằm xã hội hóa nghề rừng; cải thiện sinh kế cho người dân (chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng); nỗ lực bảo vệ màu xanh cho đất nước bằng việc giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững (REDD+); bảo vệ rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng...

Thể loại – yêu cầu:

Bài viết dự thi sử dụng các thể loại báo chí, văn xuôi; dung lượng từ 1.000 đến 2.000 từ (có thể kèm theo ảnh); nội dung tập trung vào chủ đề cuộc thi. Người tham gia cuộc thi là tác giả của bài dự thi. Người viết chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của bài dự thi. Bài dự thi chưa đăng tải trên sách, báo, chưa được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trong nước và nước ngoài. Người  tham gia cuộc thi là cá nhân. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi.

Người dự thi ghi rõ họ tên (không ghi bút danh), địa chỉ, số điện thoại liên lạc (bài dự thi được xét giải thưởng sẽ bị loại nếu không xác định được địa chỉ và tên thật của người viết). Bài dự thi có thể đánh máy hoặc viết tay.

Đối tượng tham gia:

Công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống trong nước.

Nhận bài dự thi:

Thời gian từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 10/11/2014 (Sơ khảo lần thứ nhất:  ngày 15/8/2014; Sơ khảo lần thứ 2: ngày 10/11/2014). Chung khảo, tổng kết và tổng kết cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 10/11/2014 – 20/11/2014. BTC sẽ chọn ra 11 tác phẩm đạt giải theo cơ cấu giải thưởng của Ban Tổ chức.

- Bài dự thi gửi trực tiếp đến: Báo Nông nghiệp Việt Nam, số 17A Tràng Thi, Hà Nội. Hoặc email: baonnvn@hn.vnn.vn và baonnvnts@gmail.com  (có thể gửi đồng thời đến Tổng cục Lâm nghiệp, địa chỉ tại Nhà A3, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Ngoài phong bì/chủ đề email ghi rõ: Bài dự thi “Rừng là cuộc sống của tôi”.

Quyền lợi và giải thưởng:

Cuộc thi gồm các giải thưởng sau đây:

01 giải Nhất 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải 10.000.000 đồng (mười triệu đồng); 03 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) và 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

Bài dự thi có chất lượng cao được BTC giới thiệu đăng tải trên Báo NNVN và được hưởng nhuận bút theo quy định của Báo. BTC cuộc thi có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi (đạt giải và không đạt giải) vào mục đích phi thương mại nhằm tuyên truyền cho ngành Lâm nghiệp.

BTC cuộc thi sẽ hỗ trợ các chi phí về đi lại/ăn/ở cho người nhận giải. Trong trường hợp người nhận giải không thể tham gia nhận giải, BTC sẽ gửi giải thưởng theo đường bưu điện đến địa chỉ cho người nhận giải đã đăng ký.

Công bố giải thưởng:

Giải thưởng sẽ được công bố trên Báo NNVN, Trang tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp và bằng văn bản qua đường bưu điện đến người đạt giải thông qua địa chỉ do người đạt giải cung cấp.

Trao giải:

Cá nhân đạt giải sẽ được nhận giải thưởng nhân Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi hôm qua, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết năm 2014 là năm hết sức quan trọng của ngành Lâm nghiệp, bởi toàn ngành sẽ triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, thực hiện 4 kế hoạch hành động về bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020.

Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn các phóng viên, nhà báo cũng như các cá nhân trên cả nước sẽ tập trung phản ánh đậm nét được những gương người tốt việc tốt trong bảo vệ phát triển rừng, các mô hình điển hình trong chuyển dịch ngành lâm nghiệp, các mô hình liên kết làm nghề rừng nhằm xóa đói giảm nghèo... Đồng thời tha thiết kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lâm nghiệp tích cực tham gia cuộc thi.

Ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng Biên tập Báo NNVN khẳng định, bên cạnh công tác tuyên truyền về ngành lâm nghiệp được triển khai thường xuyên trên Báo NNVN, cuộc thi "Rừng là cuộc sống của tôi"sẽ là dịp tạo nên điểm nhấn quan trọng trong việc phản ánh các điển hình tiên tiến, các thành tựu của ngành lâm nghiệp trên Báo NNVN, hướng tới kỉ niệm 55 ngày truyền thống của ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm