| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 350kg cá ngựa nhập lậu

Thứ Tư 06/04/2022 , 14:52 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Lực lượng Hải quan vừa phát hiện một lượng lớn cá ngựa nhập khẩu trái phép được ngụy trang cất giấu trong đáy container.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng.

Ngày 6/4, thông tin của Báo NNVN cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, khám xét và phát hiện một lượng lớn cá ngựa nhập khẩu trái phép.

Thông tin ban đầu, trong các ngày 30 và 31/3/2022, các lực lượng nói trên phát hiện một lô hàng được vận chuyển từ Indonesia về cảng Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lô hàng khai báo trên vận đơn là 540 cartons of frozen Muroaji fish (cá đông lạnh), đơn vị đứng tên ứng tên nhận hàng tại Việt Nam là một doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Một lượng lớn cá ngựa được cất giấu dưới đáy container.

Một lượng lớn cá ngựa được cất giấu dưới đáy container.

Kết quả kiểm tra khám xét, ngoài cá đông lạnh như khai báo trên vận đơn, lực lượng Hải quan còn phát hiện khoảng 350 kg cá ngựa các loại được ngụy trang cất giấu trong đáy container.

Đây là là hàng hóa có giá trị cao trên thị trường và thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, thuộc danh mục II Công ước CITES.

Lực lượng Hải quan đã tạm giữ toàn bộ số lượng cá ngựa nhập trái phép để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá ngựa còn có tên khác là hải mã là hải mã, thủy mã, mã đầu ngư,... có đặc điểm là thân dẹt bên, khá dày, cấu tạo bởi các đốt xương vòng, đầu giống đầu ngựa, nằm ngang vuông góc với thân hoặc gập xuống, đỉnh có chùm gai.

Mõm cá ngựa hình trụ dài, miệng dài như một cái vòi, không có răng, hai mắt lõm sâu, đuôi dài, xoắn tròn về phía trước, không vây.

Cá ngựa có nhiều loài như cá ngựa gai, cá ngựa lớn, cá ngựa thân trắng, có màu sắc thường là vàng, trắng, vàng nâu có khi pha đỏ, xanh đen.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.