| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện một người dân nhốt và tàng trữ động vật rừng trái phép

Thứ Bảy 24/08/2024 , 20:30 (GMT+7)

Đồng Nai Cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) có hành vi nhốt cá thể cầy vòi hương và tàng trữ động vật rừng trái pháp luật.

Lực lượng chức năng phát hiện trong nhà ông Phạm Chí Trung (ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) tàng trữ nhiều động vật rừng trái phép. Ảnh: Hoàng Phúc.

Lực lượng chức năng phát hiện trong nhà ông Phạm Chí Trung (ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) tàng trữ nhiều động vật rừng trái phép. Ảnh: Hoàng Phúc.

UBND TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Chí Trung (39 tuổi ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) với tổng số tiền 43,5 triệu đồng về hành vi nhốt động vật rừng và tàng trữ lâm sản trái phép.

Theo Hạt Kiểm lâm Biên Hòa, trước đó Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, Công an phường Tân Biên bất ngờ kiểm tra tại nhà ông Phạm Chí Trung (khu phố 9, phường Tân Biên) và phát hiện chủ nhà đã nhốt động vật rừng trái phép 1 cá thể cầy vòi hương và tàng trữ lâm sản trái pháp luật (động vật rừng) gồm: 18 cá thể dúi, 18 cá thể cầy vòi hương, 11 cá thể cầy giông, 7 cá thể cheo cheo và 8 cá thể mèo rừng.

Hạt Kiểm lâm Biên Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động thực hiện chuỗi hoạt động “Tỉnh Đồng Nai nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” sẽ diễn ra từ tháng 8/2024 đến 3/2025.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Khắc phục rừng bị thiệt hại do thiên tai

Rừng bị thiệt hại nặng, gãy đổ hoàn toàn hoặc số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng (tỷ lệ đổ, gãy trên 70%) thì khai thác, tận thu toàn bộ.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.