| Hotline: 0983.970.780

Phẫu thuật đưa chiếc panh 18 năm ra khỏi bụng bệnh nhân ở Bắc Kạn

Thứ Bảy 31/12/2016 , 14:13 (GMT+7)

Trưa 31/12, tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật đầy khó khăn để đưa chiếc panh hi hữu; được cho là bị bỏ quên từ 18 năm trước trong ổ bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật, quê ở huyện  Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.

Bà Trịnh Thị Lượng – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã cho NNVN biết; Sáng 31/12, đích thân Giám đốc và Phó Giám đốc cùng 2 bác sĩ khoa Ngoại của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, đã đón Giáo sư - Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, cùng 2 bác sĩ giỏi của Bệnh viện Việt Đức và Phó Giáo sư, Tiến sĩ: Công Quyết Thắng – Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam để tiến hành thăm khám, chẩn đoán tình trạng chiếc panh trong bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật.


Giáo sư, Tiến sĩ: Trịnh Hồng Sơn (mặc áo véc đen ngồi giữa đầu bàn) đang giải thích cho người nhà bệnh nhân cùng các bác sĩ của Bệnh viện Bắc Kạn và Bệnh viện Gang Thép về tình trạng sức khỏe và các biến chứng có thể xảy ra với bệnh nhân.


Giáo sư, Tiến sĩ: Trịnh Hồng Sơn vui vẻ động viên và dùng tay trái kiểm tra lâm sàng bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật.
 

Sau khi thăm khám và chẩn đoán kỹ lưỡng, Giáo sư - Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn đã giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, về những biến chứng có thể xảy ra sau khi phẫu thuật. Khi nghe được giải thích đầy đủ, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đã đồng ý để các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Vì đây là ca phẫu thuật khó, ngoài các yêu cầu về trang thiết bị trong lúc phẫu thuật, còn cần các điều kiện chăm sóc sau hậu phẫu. Chính vì vậy, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Công Quyết Thắng đã tiến hành kiểm tra thật kỹ lưỡng các trang thiết bị kỹ thuật, lực lượng bác sĩ sau hậu phẫu.  Sau khi kiểm tra lực lượng cán bộ y, bác sĩ và cơ sở vật chất của Bệnh viện Gang Thép đều đủ các điều kiện, các bác sĩ đã cho tiến hành ca phẫu thuật từ lúc 12 giờ 30 phút trưa nay.  

Khi được các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành đến thăm khám và giải thích về sự hi hữu này, bệnh nhân Ma Văn Nhật đã rất vui vẻ, còn người nhà bệnh nhân cũng cảm thấy thỏa mái hơn về tư tưởng.

“Bệnh nhân đã có thẻ Bảo hiểm Y tế, nên việc chi trả viện phí sẽ không nhiều, nếu có phát sinh liên quan đến thanh toán viện phí, phía Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn sẵn sàng phối hợp cùng gia đình bệnh nhân thực hiện, với mục tiêu mau chóng giúp người bệnh sớm lành lặn, khỏe mạnh” - Bà Lượng, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ. 


Các Giáo sư cùng các y bác sĩ đang phẫu thật lấy panh trong bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật.


Chiếc panh đã được lấy ra ngoài sau 18 năm nằm trong bụng ông Ma Văn Nhật.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm