| Hotline: 0983.970.780

Phố Wall sụp đổ dù Fed nỗ lực vực dậy nền kinh tế

Thứ Hai 23/03/2020 , 21:58 (GMT+7)

Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã dao động dữ dội khi Thượng viện kêu gọi tiến hành gói cứu trợ đối phó virus Corona trị giá 1.800 tỷ đô la.

Ảnh minh họa: EPA-EFE.

Ảnh minh họa: EPA-EFE.

Phố Wall  vừa trải qua một tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, thị trường Mỹ đã dao động dữ dội khi Thượng viện không thể thông qua gói cứu trợ đối phó virus Corona trị giá 1.800 tỷ USD dù Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã có động thái mới nhất tuyên bố mua trái phiếu không giới hạn. Đây là động thái chưa từng thấy của Fed để vực dậy nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số Dow Jones giảm mạnh sau khi mở cửa mặc dù trước đó chỉ số tương lai đã có lúc tăng hơn 500 điểm. Lúc 10 giờ sáng, chỉ số này giảm 400 điểm, tương đương 2,2%. Chỉ số Standard & Poor 500 cũng giảm khoảng 2%, còn chỉ số Nasdaq tăng 0,6%. Từ thứ Hai, sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán New York đã đóng cửa và tất cả giao dịch đều diễn ra dưới dạng điện tử.

Đợt tăng giá đầu tiên đã xuất hiện sau khi Fed cho biết sẽ mua một số lượng Trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu có thế chấp bằng tài sản đủ để đảm bảo thị trường hoạt động một cách trơn tru. Điều này cho thấy Ngân hàng Trung ương sẵn sàng mua vượt quá 700 tỷ USD như công bố trong tuần trước.

Nhưng các nhà đầu tư lại ngày càng lo ngại về dự luật kích thích khổng lồ mà Thượng viện đang cố gắng thông qua vào thứ Hai.

Vào tối Chủ nhật, phe Dân chủ trong Thượng viện cho biết dự luật không đủ để cung cấp trợ giúp cho các cá nhân. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng, cũng như các quan chức Nhà Trắng, cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán, kể cả làm việc qua đêm nếu cần thiết, để đối phó với làn sóng sa thải hàng loạt ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ và sự sụp đổ của các doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế.

Dự luật sẽ chi trả 1.200 đô la cho hầu hết mỗi người lớn và 500 đô la cho mỗi trẻ em. Dự luật sẽ phân bổ 350 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhỏ nhằm tránh tình trạng sa thải lao động và bơm thêm hàng tỷ đô la cho các bệnh viện cũng như hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. Dự luật này cũng bao gồm việc tạo ra một chương trình trị giá 500 tỷ đô la cho các doanh nghiệp, tiểu bang và địa phương.

Vào ngày thứ Sáu, chỉ số các cổ phiếu lớn (blue-chip) đã khởi đầu một tuần đặc biệt hỗn loạn khi giảm hơn 900 điểm, xóa sạch mọi thành tựu của kỉ nguyên Trump. Tất cả ba chỉ số đều bước vào thị trường giá xuống khi giảm ít nhất 20% từ đỉnh. Giá dầu đã giảm mạnh do nhu cầu sụt giảm và các chính phủ trên thế giới kêu gọi mọi người ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona.

Trong thông báo vào buổi sáng, Chủ tịch của hãng Yardeni Research Ed Yardeni, cho rằng Hoa Kỳ cần phải làm chậm lại tốc độ lây lan của virus ngay lập tức, và đưa ra ba kịch bản kinh tế có thể xảy ra: “Người tốt, Kẻ xấu và Tên vô lại” (Theo tên bộ phim "The Good, the Bad and the Ugly").

Ông Yardeni cho rằng triển vọng tốt về nền kinh tế hồi phục và thị trường chứng khoán tăng trở lại chỉ còn là mơ ước.

Ông viết: “Hiện giờ chỉ còn kịch bản xấu và tồi tệ”. “Kịch bản xấu đang xảy ra với việc nền kinh tế toàn cầu hiện bị suy thoái nghiêm trọng, thị trường chứng khoán đi xuống và Fed đã phải hạ lãi suất liên bang xuống 0% và khởi động lại các chương trình nới lỏng tín dụng. Câu hỏi duy nhất bây giờ là tình trạng xấu đến mức nào".

(Theo Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm