| Hotline: 0983.970.780

Phúc 'XO': Tuổi thơ nhọc nhằn và thú chơi không giống ai

Thứ Tư 10/04/2019 , 14:44 (GMT+7)

Sáng 10/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đã tạm giữ Trần Ngọc Phúc (thường gọi là “Phúc XO”, SN 1983, ngụ quận 12) điều tra về hoạt động ma tuý ở tụ điểm kinh doanh karaoke. Không chỉ nổi tiếng với việc đeo nhiều vàng trên người, anh này còn có thú chơi ngông không giống ai.

Đã từng phải lái taxi

Phúc XO là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng nhờ thú chơi đeo vàng khủng trên người và bộ sưu tập siêu xe, dép, mũ... đều được làm từ vàng thật. Chính vì độ giàu có và chịu chơi của mình, người đàn ông này được cả báo chí nước ngoài rầm rộ đưa tin. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người đàn ông này từng có tuổi thơ khốn khó.

Phúc XO đã có lần mang tới 17kg vàng trên người

Theo NLD, Phúc XO từng chia sẻ thời niên thiếu, gia đình rất nghèo khó: "Khoảng 25 năm trước, gia đình tôi có 4 chiếc xe tải và tài xế thường ăn nhậu, bỏ xe nên ba tôi trực tiếp chạy xe. Trong một lần đi chở hàng ở Long An, chẳng may đụng chết 2 người và do không có bằng lái nên cha tôi đi tù 8 năm. Lúc đó, tôi mới chỉ học đến lớp 1, khi đó gia đình tôi khó khăn lắm. Kinh tế suy kiệt, việc học hành của tôi cũng bị gián đoạn".

"Đến năm 12 tuổi, tôi đọc được một cuốn sách và trong lòng suy nghĩ phải thoát nghèo bằng được. Khi gia đình khó khăn quá, tôi có lần đứng ở con lươn giữa đường khóc và người đi đường tưởng tôi tự tử nên khuyên răn" Phúc kể.

"Đại gia" đeo vàng từng phải trải qua nhiều nghề như chạy taxi, chạy xe cẩu, xe khách nhưng cuộc đời Phúc XO chỉ thực sự "thăng hoa" với nghề buôn bán dầu ăn. "Chỉ trong một đêm thôi dầu có giá từ 5 nghìn tăng lên 8 nghìn rồi mười mấy nghìn luôn.

Bộ sưu tập xe máy biển số đẹp của Phúc XO

Cách đây khoảng 3 năm, Phúc nghỉ kinh doanh dầu về mở quán karaoke.

Chia sẻ về sở thích đeo vàng có phần hơi lố, anh cho biết do là người tin vào phong thủy, tin vào việc đeo vàng có thể đem lại sức khỏe và may mắn. Vì vậy, anh luôn đeo số vàng này trên người, trừ lúc đi ngủ và tắm rửa. "Tôi phải tôn kính vàng vì nó mà tôi có nhiều may mắn, vàng đẻ vàng. Trong số vàng tôi đeo, miếng vàng hình con ngựa có cánh cho tôi làm ăn được".

Khẳng định việc đeo vàng mang lại nhiều may mắn song anh Phúc cũng chia sẻ bản thân gặp phải không ít phiền toái. Nhiều người chẳng quen biết tự đến nhận anh làm người thân nên mỗi lần ra ngoài, Phúc XO đều thuê vệ sĩ theo bảo vệ. Thậm chí có lần, "đại gia" họ Trần còn suýt bị bác sĩ đưa vào viện tâm thần vì đi khám tự nói cổ sưng to là do đeo vàng nặng.

Được biết, có lần, trên người của Phúc XO mang tới 17kg vàng.

Thú chơi ngông không giống ai

Mới đây, Phúc XO lại tậu thêm một chiếc mũ vàng nặng 2kg, đính 260 viên kim cương mà mình sở hữu. Theo lời chia sẻ, mũ được làm từ 53 lượng vàng, mỗi viên kim cương đính trên mũ có giá 1,2 triệu đồng/viên. Tổng giá trị của chiếc mũ là hơn 1,8 tỷ đồng.

Phúc XO tiết lộ nếu đi gần thì có 2 vệ sĩ, đi xa thì phải có 5 vệ sĩ đi theo. "Toàn bộ vàng tôi đeo tôi đều nghiên cứu rất kỹ và cướp không thể nào lấy được, rất khó khi muốn chiếm đoạt vàng của tôi"- Phúc nói.

Chiếc Honda Fury mạ vàng của Phúc XO trị giá 1,5 tỷ đồng

Ngoài đeo nhiều vàng nhất Việt Nam, Phúc XO còn là một người chơi mô tô thuộc hàng độc và dị. Phúc XO sở hữu bà chiếc  mô tô mạ vàng 24K. Đầu tiên, là chiếc Honda Fury có giá trị 1,5 tỷ đồng.

Chiếc mô tô mạ vàng thứ 2 là Harley-Davidson V-Rod có tổng giá trị 2,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc mô tô mạ vàng còn lại được tiết lộ có giá trị khủng hơn rất nhiều, giá trị hơn 5 tỷ đồng. Chi phí để mạ vàng mỗi chiếc mô tô thế này tiêu tốn của Phúc XO 500 triệu đồng.

Như vậy, tổng giá trị 3 mẫu mô tô mạ vàng đã lên tới gần 10 tỷ đồng. Phúc XO từng "chơi lớn" khi tuyên bố, ai tìm được ở Việt Nam có chiếc mô tô bánh lớn, mạ vàng thứ 2 tại Việt Nam thì sẽ được tặng cả 3 chiếc mô tô này.

Phúc XO vài tháng trở lại đây khá nổi tiếng trên các clip đăng tải trên Youtube, được mệnh danh là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Trần Ngọc Phúc nhận là chủ quán karaoke XO nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM. Quán karaoke này có sáu tầng lầu và khoảng 15 phòng, được trang bị dàn nội thất, âm thanh hiện đại.

Cơ quan CA tình nghi quán này là tụ điểm ăn chơi của dân "bay," Phúc XO được xác định là có dính dáng đến hoạt động cung cấp ma túy tại tụ điểm karaoke trên và tiến hành kiểm tra quán karaoke, tạm giữ Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất