| Hotline: 0983.970.780

Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay

Thứ Ba 12/06/2018 , 19:52 (GMT+7)

Trước cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Triều Tiên đã tới những điểm du lịch nổi tiếng của Singapore, trong đó có bar Cé La Vi.

Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
Ông Vivian Balakrishnan (trái) selfie cùng ông Kim Jong-un tại công viên Gardens by the Bay. Đi cùng đoàn còn có Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên, và đoàn quay phim của đài truyền hình trung ương Triều Tiên. Washington Post dự đoán chuyến city tour sẽ xuất hiện trên chương trình thời sự của Triều Tiên. Ảnh: Twitter.
Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
Ông Kim Jong-un ngắm cảnh toàn thành phố trên tầng thượng của tòa nhà Marina Bay Sands, nơi có quán bar Cé La Vi. Theo nhân viên tòa nhà, ông Kim lưu lại đây khoảng 10 phút. Không ai được báo trước rằng lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới đây, nhưng họ có thể đoán được.
Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
Sau 20h, những vị khách trên quán bar tầng 57 nhận thấy có sự kiện gì đó sắp diễn ra khi nhân viên an ninh điều phối đám đông, đảm bảo khu vực an toàn. Khoảng 21h30, 50 vệ sĩ tiến vào quán bar, đi giữa là ông Kim. Một du khách nước ngoài kịp chớp lại khoảnh khắc lãnh đạo Triều Tiên lướt qua, kèm mô tả: "Khi bạn cố gắng tận hưởng một bữa tối yên tĩnh cùng vài ly thì ngài Kim quyết định xuất hiện". Ảnh: Instagram.
Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
"Tôi đã tự hỏi tại sao ông ấy ở đó. Chẳng phải ông ấy còn có cuộc gặp vào sáng hôm sau sao?", một doanh nhân Anh kể lại, khi đang uống bia tại quán bar. Khi ông Kim cùng đoàn tháp tùng rời đi, nhân viên vệ sinh phải lau sạch mọi dấu vân tay trên lan can kính ngoài ban công, theo Washington Post. Ảnh Twitter.
Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
Cé La Vi là tổ hợp quán bar và nhà hàng rộng hơn 3.700 m2, với tầm nhìn 360 độ ngắm toàn thành phố.
Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
Thực khách có thể vừa nhâm nhi cocktail hoặc dùng bữa trưa, ăn tối trên tầng cao nhất của khách sạn Marina Bay Sands trong khi ngắm nhìn bể bơi vô cực nổi tiếng, hoặc chiêm ngưỡng hàng loạt điểm tham quan của Singapore.
Quán bar Kim Jong-un ghé thăm phải lau sạch mọi dấu tay
Quán bar có quy định khắt khe về trang phục: khách tới đây từ 18h sẽ không được vào nếu mặc quần cộc, áo ngắn hoặc đi dép xỏ ngón. Riêng chủ nhật, khách có thể mặc trang phục thoải mái hơn.
Vé vào cửa tiêu chuẩn giá 15 USD vào buổi trưa, kèm đồ ăn và đồ uống. Thực khách phải trả 20 USD khi tới đây từ 21h các ngày thứ 4, thứ 6 và thứ 7. Nếu dùng bữa tối, thực khách phải chi tối thiểu 60 USD. Thực đơn giá từ 9 USD một món. Từ 22h hàng ngày, nơi này chỉ tiếp khách từ 18 tuổi trở lên, theo Lonely Planet.

Ảnh: Cé La Vi Singapore

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm