| Hotline: 0983.970.780

Quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn

Thứ Bảy 05/02/2022 , 09:00 (GMT+7)

TÂY NINH Nhằm giúp người trồng sắn tìm ra giải pháp phòng trừ bệnh khảm lá hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh thực hiện mô hình quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá.

Tây Ninh là nơi có diện tích trồng sắn đứng thứ 2 cả nước và năng suất cao nhất nước. Tổng diện tích trồng sắn (mì) trên địa bàn tỉnh (tính đến tháng 11/2021) là 46.890 ha. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh có 42.694 ha bị nhiễm khảm lá, chiếm 91% diện tích gieo trồng.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn cho người trồng sắn tại địa phương. Ảnh: Tây Ninh.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn cho người trồng sắn tại địa phương. Ảnh: Tây Ninh.

Nhằm giúp người trồng sắn tìm ra giải pháp phòng trừ bệnh khảm lá hiệu quả, năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc triển khai Dự án Khuyến nông: "Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm" với diện tích 20 ha trên địa bàn xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với sự tham gia của 6 hộ dân.

Giống sắn xây dựng mô hình là giống KM140 sạch bệnh. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí hom giống, 50% chi phí vật tư phân bón. Đồng thời được tập huấn chuyển giao các kỹ thuật phòng trừ dịch hại, thâm canh bền vững.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện dự án, cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát các mô hình trên ruộng của nông dân. Ngoài ra, Dự án cũng tổ chức tập huấn chuyển giao các kỹ thuật phòng trừ dịch hại, thâm canh bền vững cho 100 nông dân trong và ngoài mô hình.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác thăm mô hình chọn tạo giống kháng bệnh khảm lá sắn tại Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác thăm mô hình chọn tạo giống kháng bệnh khảm lá sắn tại Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy An, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp (thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh), dự kiến năng suất củ tươi đến thời điểm thu hoạch ước tính đạt 35 tấn/ha. Tuy nhiên, giống sắn KM140 không phải là giống kháng bệnh, do đó các biện pháp kỹ thuật hiện nay chưa thể kiểm soát bệnh hoàn toàn trong suốt mùa vụ.

Do đó, Trung tâm tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây sắn cho đến hết mùa vụ, ghi nhận và đánh giá năng suất, hiệu quả kinh tế sau khi thu hoạch, tùy thuộc vào kết quả, Trung tâm sẽ quyết định nhân rộng mô hình..

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm