| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: 4 em nhỏ tử vong do đuối nước trong hai ngày liên tiếp

Thứ Tư 07/08/2019 , 16:11 (GMT+7)

Trong 2 ngày, trên địa bàn Quảng Bình đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm làm 4 em nhỏ thiệt mạng.

 

Người dân trong vùng đến thắp hương viếng các em nhỏ đuối nước.

Khoảng 15 giờ ngày 6/8, bốn trẻ em nhỏ ở xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình), rủ nhau ra hồ nước cách khu dân cư khoảng 1km để tắm.

Tắm được một lúc thì 1 em về trước, 3 em còn lại vẫn tiếp tục.  Không may sau đó, các em bị trượt chân vào vùng nước sâu và bị đuối nước.

Đến cuối giờ chiều, không thấy con về nên các gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Khi được thông tin, mọi người đến hồ và vớt được thi thể các em Nguyễn Đăng Kh. (6 tuổi),  Nguyễn Ngọc Ng. (5 tuổi) và Đặng Ngọc D. (7 tuổi). Trong đó, các em  Kh. và  Ng. là 2 anh em ruột.

UBND xã Quảng Đông đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng để lo mai táng.

Trước đó, sáng 5/8, tại xã xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa), cháu Đinh Minh Đ. (4 tuổi) cùng đi theo người anh Đinh Minh H. (8 tuổi) ra khe Lèn ở địa phương tìm bà ngoại đang đi mò ốc, bắt cá ở đó.

Trong lúc đi, em Đ. chẳng may trượt chân ngã xuống suối ở vùng nước sâu. Thấy vậy, người anh hốt hoảng chạy về nhà báo tin cho người lớn đến cứu. Đến chiều cùng ngày, mọi người vớt được thi thể cháu Đ.  

Được biết, mẹ cháu Đ. sinh con một mình và đang đi làm thuê ở Hà Tĩnh. Cháu Đ. được gửi ở với bà ngoại. 

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị chết do đuối nước.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.