| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Liên kết sản xuất lạc thương phẩm

Thứ Năm 11/06/2020 , 10:30 (GMT+7)

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ) vừa tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu giống lạc mới.

Các đại biểu tham quan, đánh giá giống lạc mới.

Các đại biểu tham quan, đánh giá giống lạc mới.

Mô hình “Sản xuất lạc L20 thương phẩm năng suất, chất lượng cao theo chuỗi giá trị” do trung tâm triển khai trong vụ xuân 2020 tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện mô hình. Theo đó, cùng gieo trồng 1 loại giống lạc L20 nhưng năng suất bình quân trong mô hình đạt 3,045 tấn/ha, cao hơn năng suất lạc sản xuất đại trà ngoài mô hình là 6 tạ/ha.

Về hiệu quả kinh tế, qua kết quả sản xuất vụ xuân 2020 cho thấy, áp dụng quy trình canh tác, sản xuất giống lạc mới L20 có che phủ nilon giảm được công làm cỏ, có sự liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đã nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cho người trồng trên 67,47 triệu đồng/ha, tăng 28% về giá trị và 22% về năng suất so với ngoài mô hình.

Nhiều nông dân xã Kim Hóa tham gia mô hình cho biết, qua quá trình triển khai, ban đầu khi áp dụng các quy trình kỹ thuật che phủ nilon, do chưa quen nên bà con thực hiện còn chậm và gặp một số khó khăn. Nhưng sau khi cho thu hoạch, đánh giá kết quả thì bà con lại hưởng ứng cao vì giảm được chi phí công lao động và hiệu quả kinh tế cao hơn.

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Ngành thủy sản cần bình tĩnh, chủ động tối ưu chuỗi giá trị

Người dân, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tránh tâm lý lo sợ dẫn đến tình trạng thu hoạch ồ ạt thủy sản nuôi hoặc hạn chế sản xuất, xuống giống...

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất