| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam-Đà Nẵng: Thêm 9 người chết và mất tích do lũ lụt

Thứ Ba 08/11/2011 , 20:08 (GMT+7)

Tính đến 19 giờ ngày 8/11, lũ lụt đã làm chết thêm 7 người, 1 người mất tích và 1 người bị thương nâng tổng sống người thiệt mạng trong đợt lũ này lên 18 người.

Thông tin BCH PCLB-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 19 giờ ngày 8/11, lũ lụt đã làm chết thêm 7 người, 1 người mất tích và 1 người bị thương nâng tổng sống người thiệt mạng trong đợt lũ này lên 18 người.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tăng cường kiểm tra, quan trắc công trình; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thực hiện nghiêm túc việc xả lũ phải theo quy trình vận hành được phê duyệt, tuyệt đối không xả lũ với lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ. Trước khi xả lũ phải thông báo cho người dân, chính quyền địa phương được biết để chủ động di dời, sơ tán dân.

Còn tại Đà Nẵng, ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết, đợt mưa lũ từ 4-8/11 đã làm 3 người chết; trong đó một nạn nhân chết vào ngày 8/11 là anh Đặng Văn Tánh (ở thôn La Châu, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang); nhấn chìm hơn 15 nghìn nhà dân; làm hư hại, cuốn trôi trên 1 nghìn ha rau màu và hoa của huyện Hoà Vang.

Cũng theo ông Quỳnh, hiện tại TP đang rất lo lắng cho 2 hồ chứa nước lớn là Hoà Trung với dung tích chứa 11 triệu m3 nước hiện đã vượt tràn trên 2m và hồ chứa nước Đồng Nghệ với sức chứa 17 triệu m3 cũng đã vượt tràn trên 1,5m. Nếu trời tiếp tục mưa to nguy cơ vỡ 2 hồ chứa nước này là rất lớn. “Chúng tôi đang tập trung huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương chuẩn bị các phương tiện sẵn sàng ứng cứu đập khi có sự cố xảy ra” – ông Quỳnh nói thêm.

Không những thế, mưa lũ cũng đã nhấn chìm, cô lập hơn 73 nghìn nhà dân của 76 xã, phường thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, bắc Trà My, nam Trà My, Phước Sơn; TP Hội An...; làm hư hỏng hoàn toàn hơn 3.100 ha hécta lúa, rau màu vụ đông và cuốn trôi, phá hỏng hàng trăm công trình thủy lợi. Tổng thiệt hại ước khoảng trên 50 tỷ đồng.

Được biết, hiện tại QL 1A đoạn qua các xã Quế Xuân I và Quế Xuân II của huyện Quế Sơn; một số đoạn của tuyến đường ĐT 610 từ Trà Kiệu đi Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên; tuyến ĐT 608 từ thị trấn Vĩnh Điện đi TP.Hội An đã bị ngập sâu 0,5-2m gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, thanh tra giao thông chốt chặn, hướng dẫn, phân luồng 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Như vậy, tính đến 19 giờ ngày 8/11 tổng số người chết do lũ lụt tại Quảng Nam và Đà Nẵng là 21 người.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm