| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Đảo Cù Lao Chàm ngăn túi ni lông

Thứ Hai 23/06/2008 , 10:16 (GMT+7)

Để bảo đảm môi trường trong sạch, và xứng tầm với khu “dự trữ sinh quyển” cù lao Chàm, TP Hội An đang xây dựng đề án không sử dụng túi ni lông thí điểm trên đảo.

Bảo đảm tính khả thi, TP đã phê duyệt dự án xử lý rác thải, nước thải do Cty Công trình công cộng, Phòng TN- MT TP và BQL bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp thực hiện với các hoạt động như thu gom thải trên đảo, xây dựng nhà máy ép rác và xử lý nước thải tại chỗ, đóng tàu vận chuyển rác từ đảo vào đất liền tiêu hủy…Sau đó đề án sẽ được nhân rộng ra cả TP.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất