| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Phụ huynh trường THPT Hồng Đức nộp tiền trong ấm ức

Thứ Tư 16/09/2020 , 18:58 (GMT+7)

Phụ huynh trường THPT Hồng Đức (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết mới "phải" nộp 600 nghìn đồng để trường làm lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Phụ huynh có con đang học lớp 10 tại trường THPT Hồng Đức (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào tháng 11 tới đây, trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Để chương trình diễn ra long trọng, ban đại diện cha mẹ phụ huynh kêu gọi mỗi học sinh đóng 600 nghìn đồng.

"Lúc đầu nghe nói đóng góp như vậy mọi người nghĩ là tùy tâm, nhưng cô giáo và ban đại diện phụ huynh trường họp về bảo là bắt buộc. Vừa rồi, tại buổi họp phụ huynh lớp, tuy cũng có nhiều tranh luận nhưng sau đó mọi người cũng phải đóng đủ, nộp cho giáo viên chủ nhiệm", vị phụ huynh bức xúc, cho hay.

Trường THPT Hồng Đức. Ảnh CTV

Trường THPT Hồng Đức. Ảnh CTV

Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, PV đã chuyển nội dung này đến lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TP Uông Bí và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Phan Hồng Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Uông Bí, cho rằng, những việc như thế chỉ được vận động, không thể quy định cứng định mức là bao nhiêu. Người có điều kiện có thể ủng hộ nhiều, người không có ủng hộ ít. Tuy nhiên, do đây là trường cấp 3 nên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến thông tin Trường THPT Hồng Đức "bổ đầu" cho phụ huynh để có tiền làm lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Theo quy định, các trường muốn tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, quy định chỉ được tổ chức vào năm tròn, năm chẵn thì phải có báo cáo xin ý kiến của Sở Giáo dục. Khi đã được Sở đồng ý chủ trương tổ chức, nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể chương trình như thế nào, thời gian, dự kiến khách mời, kinh phí bao nhiêu... Nếu có xã hội hóa phải xây dựng đề án, dự kiến thu ở đâu, nguồn nào để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt".

Ngoài ra, theo quy định, các khoản thu chỉ thực hiện khi toàn thể cha mẹ học sinh thống nhất và tự nguyện. Phải xây dựng dự toán chi tiết các khoản chi để làm cơ sở xây dựng mức thu. Mức thu theo nguyên tắc thu đủ chi, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn và nhu cầu của cha mẹ học sinh. Đồng thời, phải tổ chức hội nghị công khai, thống nhất trong ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể trong đơn vị và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường về nội dung, mục đích, mức thu, chế độ chi. Sau đó, tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh trường, lớp để triển khai bằng văn bản kế hoạch thu, chi đến toàn thể cha mẹ học sinh. Cuối học kỳ hoặc cuối năm phải quyết toán thu, chi, công khai kết quả thu, chi bằng văn bản tới tất cả cha mẹ học sinh và giáo viên.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh: "Nếu trường muốn xã hội hóa phải có kế hoạch, đề án báo cáo Sở. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Trường THPT Hồng Đức chưa báo cáo cho Sở. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu trường phải làm kế hoạch, đề án báo cáo, trình Sở xem xét".

Bà Nguyễn Thị Thúy nhấn mạnh: "Nguyên tắc đã là xã hội hóa thì không được phép bổ đầu, phải để cha mẹ học sinh tự nguyện, không được quy định bao nhiêu tiền, ai có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu, không có cũng được".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm