| Hotline: 0983.970.780

Bổ đầu học sinh để xây trạm điện: Không cần thiết!

Thứ Tư 08/07/2020 , 15:30 (GMT+7)

Lãnh đạo Điện lực thị xã Đông Triều khẳng định, điện cung cấp cho Trường Tiểu học Vĩnh Khê (thị xã Đông Triều) rất ổn định, chưa cần thiết phải lắp thêm trạm biến áp

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, ngày 02/6/2020, trường Tiểu học Vĩnh Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có văn bản gửi Thường trực UBND thị xã Đông Triều, UBND phường Mạo Khê và Phòng Giáo dục thị xã, về việc "xin chủ chương công tác xã hội hóa từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể để xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 250KV - 22/0.4".

Theo trường Tiểu học Vĩnh Khê, hiện hệ thống lưới điện nhà trường đang sử dụng là trạm Mạo Khê 28 và trạm Mạo Khê 20 của Điện lực thị xã Đông Triều, đảm bảo cho chiếu sáng, quạt mát. Tuy nhiên, hiện tất cả phòng học tại trường Tiểu học Vĩnh Khê đều được phụ huynh trang bị mỗi phòng hai điều hòa, ngoài ra có 160 máy vi tính tại phòng tin học, phòng làm việc, 06 phòng học thông minh sử dụng các thiết bị điện, bóng đèn chiếu sáng, quạt mát,…

Trường Tiểu học Vĩnh Khê cho biết, tổng công suất sử dụng của các thiết bị điện thời điểm cao nhất trong ngày từ 170-190KVA. Việc sử dụng chung trạm biến áp làm cho các thiết bị điện của nhà trường không thể vận hành được cùng lúc.

Để đảm bảo cho công tác dạy học và các hoạt động của nhà trường, bảo vệ tuổi thọ của thiết bị điện, trường Tiểu học Vĩnh Khê đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép nhà trường được thực hiện công tác xã hội hóa từ sự tự nguyện của cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị, đoàn thể,… để xây dựng, lắp trạm biến áp 250KV - 22/0.4, tổng dự toán kinh phí 579.565.000 đồng, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Quảng Ninh.

Trường Tiểu học Vĩnh Khê, thị xã Đông Triều. Ảnh Cường Vũ

Trường Tiểu học Vĩnh Khê, thị xã Đông Triều. Ảnh Cường Vũ

Sau khi trường Tiểu học Vĩnh Khê có văn bản xin "xã hội hóa" trạm điện, đến cuối tháng 6/2020, phụ huynh đã nhận được thông báo của Giáo viên chủ nhiệm, truyền đạt ý kiến của Ban Giám hiệu nhà trường:

"GVCN xin thông báo tới toàn thể các phụ huynh, do các thiết bị dùng điện của các lớp đang bị quá tải. Hiện nay nhà trường đang dùng điện cùng với trạm điện của người dân, dẫn đến nguồn điện liên tục bị sập không đảm bảo cho quạt mát và chạy điều hòa, gây ảnh hưởng tới học tập, sinh hoạt bán trú của tất cả học sinh trong trường và làm giảm tuổi thọ của các thiết bị điện. Vậy năm nay nhà trường sẽ lắp đặt trạm điện riêng cho trường với kinh phí 579.565.000 đ. Nguồn kinh phí kêu gọi xã hội hóa từ toàn thể phụ huynh trong trường. Chia cho học sinh theo từng khối lớp như sau: Mỗi học sinh: Lớp 1: 500 nghìn, L2: 450 nghìn, L3: 400 nghìn, L4 350 nghìn, L5: 200 nghìn. Vì cần triển khai ngay tới các phụ huynh để kịp thu vào đầu tháng 7 cùng các khoản tiền của các con nên nhà trường cùng GVCN kính mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể các phụ huynh. Ngoài số tiền chia như trên ra nếu phụ huynh nào có hảo tâm ủng hộ thêm nhà trường xin ghi nhận…".

Trước việc trường Tiểu học Vĩnh Khê, cho rằng do điện yếu nên mới phải lắp thêm trạm biến áp, trao đổi với PV, lãnh đạo Điện lực thị xã Đông Triều, cho biết sau khi đọc bài báo, cán bộ Điện lực Đông Triều đã chủ động xuống làm việc với nhà trường để tìm hiểu vì trước đó không thấy trường phản ánh gì với ngành điện. 

"Sau khi kiểm tra kỹ thuật thấy điện áp, công suất tốt, không có vấn đề gì cả. Hai trạm biến áp Mạo Khê 28 và trạm Mạo Khê 20 lại ở sát trường luôn nên điện rất khỏe"  đại diện Điện lực Đông Triều quả quyết và cho rằng có thể do nhà trường muốn chủ động nên tính lắp thêm trạm còn thực tế chưa cần thiết.

Về việc trường Tiểu học Vĩnh Khê xin tiền lắp trạm điện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều cho biết nhà trường thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã thống nhất chủ trương trong họp Ban giám hiệu mở rộng và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc này đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Sau đó, trường gửi thư ngỏ đến các công ty, trung tâm, xí nghiệp,... cùng với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh về chủ trương để lắp đặt trạm biến áp và vận động ủng hộ, tài trợ.

Dự kiến ngày 12/7/2020 (chủ Nhật), trường Tiểu học Vĩnh Khê sẽ tổ chức họp cha mẹ học sinh các lớp trong toàn trường để tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến, lên phương án việc ủng hộ, tài trợ lắp đặt Trạm biến áp và hệ thống dây dẫn điện 03 pha đến các phòng học. Sau đó sẽ tổng hợp ý kiến của cha mẹ học sinh các lớp, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục xin ý kiến việc thực hiện tiếp theo.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm