| Hotline: 0983.970.780

Quế Võ phát huy thế mạnh sản xuất vụ đông

Thứ Sáu 27/09/2019 , 09:30 (GMT+7)

Những năm gần đây, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) luôn chú trọng chỉ đạo sản xuất vụ đông, với thế mạnh là cây khoai tây, đưa vụ đông trở thành vụ chính.

Cơ giới hóa giúp đảm bảo thời vụ trong sản xuất vụ đông ở Quế Võ.

Niên vụ 2018-2019, huyện đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp tổ chức sản xuất vụ đông. Theo đó, đã trồng được 2.288 ha cây rau màu, chủ lực là cây khoai tây với 1.750 ha, đạt 103% kế hoạch với các giống chủ yếu là Marabel,… năng suất đạt 190 tạ/ha, sản lượng đạt 33.250 tấn, tăng 9.350 tấn so với vụ đông năm 2017. Trong đó có 30 vùng trồng theo quy trình sản xuất an toàn.

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2019-2020, Quế Võ tiếp tục xác định tập trung mở rộng diện tích cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao như khoai tây, cà rốt, rau các loại,... phấn đấu gieo trồng 2.000 ha, trong đó khoai tây 1.500 ha. Mỗi xã xây dựng 1-2 vùng khoai tây theo quy trình an toàn. Huyện xây dựng mô hình điểm sản xuất khoai tây an toàn theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP với diện tích 50 ha.

Để đạt mục tiêu đề ra, Quế Võ tập trung quy hoạch các vùng sản xuất khoai tây giống sạch bệnh, các vùng sản xuất khoai tây thương phẩm an toàn. Khuyến khích các hình thức tích tụ ruộng đất, liên kết với doanh nghiệp để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện áp dụng máy móc, cơ giới hóa, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, tạo ra sản lượng hàng hóa nông sản lớn.

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mỗi làng một sản phẩm (OCOP) đối với sản phẩm khoai tây. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối tiêu thụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sơ chế, bảo quản, tiêu thụ khoai tây thương phẩm.

Trước mắt, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, tạo điều kiện cho việc làm đất gieo trồng vụ đông được nhanh chóng, thu hoạch lúa đến đâu trồng cây vụ đông đến đó. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cơ cấu sản xuất hợp lý, đối với cây vụ đông sớm như ngô, đậu tương, khoai lang, bí xanh, bí đỏ... cần tập trung gieo trồng từ cuối tháng 9 và xong trước 05/10 đảm bảo thời vụ.

Đối với cây ưa lạnh giá trị thường cao hơn và chủng loại phong phú hơn do vậy cần có kế hoạch bố trí hợp lý cơ cấu, mở rộng diện tích các loại rau có nguồn gốc ôn đới, cùng với áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để giảm giá thành nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.

Đối với cây khoai tây, thời vụ trồng sớm từ ngày 01-20/10, khoai tây chính vụ trồng từ 20/10 đến 20/11 bằng các giống Marabel,... Vụ muộn trồng sau 20/11, chủ yếu sản xuất khoai tây giống cho vụ sau.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm