| Hotline: 0983.970.780

Rộn ràng những vùng hoa Tết

Thứ Tư 26/01/2022 , 16:15 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Bộ mặt nông thôn các làng hoa những ngày giáp Tết ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được trang hoàng lộng lẫy với đủ sắc màu.

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, người dân ở các làng hoa truyền thống trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị rộn ràng chuẩn bị thu hoạch hoa để bán Tết.

Triệu Thượng là xã có truyền thống trồng hoa Tết lâu năm. Những ngày giáp Tết, các vườn hoa của các hộ dân ở xã Triệu Thượng đua nhau khoe sắc. Những con đường làng ở thôn Nhan Biều 2 rộn ràng hơn vào những ngày cuối tháng Chạp. Người người vận chuyển các chậu hoa lên xe. Những chậu cúc, hoa ly... theo các chuyến xe tấp nập về các điểm bán. Bộ mặt thôn xóm thêm phần khang trang bởi các sắc hoa tím, đỏ, ngũ sắc khoe màu hai bên các tuyến đường sạch sẽ. 

Người dân các địa phương trồng hoa ở huyện Triệu Phong rộn ràng những ngày giáp Tết. Ảnh: Phan Việt Toàn.

Người dân các địa phương trồng hoa ở huyện Triệu Phong rộn ràng những ngày giáp Tết. Ảnh: Phan Việt Toàn.

Bà Phan Thị Dung ở thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng đang tất bật chăm sóc những công đoạn cuối cùng để cung cấp, phục vụ hoa cho thị trường ngày Tết. Theo bà Dung, năm nay dù thời tiết khá bất lợi, nhưng gia đình bà đã tuân thủ nghiêm túc kỹ thuật, trồng và chăm bón một cách chặt chẽ nên vụ hoa Xuân đang phát triển và nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tuy phải bỏ nhiều công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. “Chi phí cho 1 cây hoa cúc trồng xuống đến khi thu hoạch là 1 nghìn đồng. Tùy theo mức độ thị trường hàng năm, giá khi bán ra từ 5 đến 10 nghìn đồng/cây. Với 2.000 cây hoa cúc các loại trồng trong khoảng thời gian 3 tháng, ước tính sau khi trừ chi phí sẽ mang về cho gia đình bà nguồn thu hơn 12 triệu đồng. Với khoản tiền này, giúp gia đình có kinh phí để mua sắm trang trải trong những ngày Tết này”, bà Dung phấn khởi cho hay.

Tại thôn Gia độ xã Triệu Độ, một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của lũ lụt năm 2020, nhưng năm nay nhờ lượng phù sa lớn để lại nên đã rất thuận lơi cho bà con phát triển các cây trồng. Một màu xanh của các loại rau như xà lách, cải, mồng tơi, giàn đậu... đã phủ khắp các khu vườn, xen lẫn là những luống hoa muôn màu muôn sắc.

Trồng hoa thời vụ bán Tết đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho nông dân. Ảnh: Phan Việt Toàn.

Trồng hoa thời vụ bán Tết đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho nông dân. Ảnh: Phan Việt Toàn.

Khu vườn 3.000 cây hoa của chị Đặng Thị Thu Sương thôn Gia Độ bắt đầu bung nụ, chị Sương cho biết nhiều năm trước, nếu như nghề trồng hoa khá vất vả, sản lượng, chất lượng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thì nay việc phát triển trồng hoa tại các hộ dân đã dần theo hướng tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, đã thực sự góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu nhập cho hộ gia đình và tạo việc làm cho người dân trong những ngày giáp Tết.

Ước tính tại đây có khoảng 30 hộ trồng hoa quy mô từ 1.000 cây trở lên, chuyển đổi từ trồng rau sang trồng hoa trên đất vườn nhà và đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này.

Tết đến mang theo tiết trời se lạnh, hòa cùng những tia nắng ấm áp mang sắc xuân lan tỏa khắp mọi nẻo đường của thôn quê. Đến xã Triêu Tài những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí đón Tết Nhâm Dần 2022 như rộn ràng, vui tươi hơn.

Đón xuân năm nay khác hẳn so với những xuân trước, bởi đây là mùa xuân đầu tiên nhân dân trong xã Triệu Tài đón Tết trong niềm vui xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xóm làng ngập tràn tiếng cười, đi dọc con đường làng thấp thoáng sau hàng rào xanh mướt, hình ảnh người dân đang chăm sóc những chậu cây kiểng.

Năm nay, thời tiết rất thuận lợi cho người trồng hoa tại Quảng Trị. Ảnh: Phan Việt Toàn.

Năm nay, thời tiết rất thuận lợi cho người trồng hoa tại Quảng Trị. Ảnh: Phan Việt Toàn.

Ông Phạm Quốc Vượng thôn An Hưng, một người trồng cây kiểng lâu năm cho biết ngoài giá trị thu nhập thì người trồng hoa cây kiểng trên địa bàn xã cũng chú trọng đáng kể đến giá trị thẩm mỹ của hoa cây kiểng, góp phần đưa bộ mặt làng quê ngày thêm khởi sắc.

Xuân về như khoác thêm cho những miền quê chiếc áo mới rạng ngời. Tại xã Triệu Thành, ngoài diện tích trồng hoa theo luống, người dân đang có xu hướng chuyển một số sang trồng hoa trong chậu. Theo tính toán của bà Lê Thị Tý đội 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành: Một sào hoa cho lãi ròng trên dưới 35 triệu đồng, còn đối với hoa chậu mỗi chậu bán ra lãi khoảng 200 đến 250 nghìn đồng.

Đây là nguồn thu khá đối với người nông dân như bà Tý, giúp gia đình bà có thêm khoản tiền mua sắm, đón Tết đầm ấm, sung túc. Bà Tý cho hay: “Còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, gia đình tôi phải chăm sóc thật kỹ từ việc tưới nước, bắt sâu đến việc chong đèn ban đêm. Việc chọn trồng những loại hoa cũng phải phù hợp với thị hiếu của họ. Trồng hoa, mỗi năm mỗi khác, phụ thuộc vào thời tiết, giá cả, nhưng nói chung trồng hoa mang lại nguồn thu khá cao, hơn hẳn một số loại cây trồng khác”.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 7] Chỉ sử dụng tôm giống có thương hiệu

Bạc Liêu Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại trong nuôi tôm là con giống. Chỉ nên sử dụng tôm giống từ các công ty có thương hiệu, uy tín, nguồn gốc rõ ràng.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.