| Hotline: 0983.970.780

Rừng phòng hộ dọc Quốc lộ 14 vẫn bị “bức tử”

Thứ Sáu 04/06/2010 , 08:43 (GMT+7)

Từ đầu năm 2009 đến nay liên tục xảy ra tình trạng hàng trăm đối tượng chặt phá rừng thông phòng hộ dọc Quốc lộ 14 tại Đắk Lắk.

Ảnh minh họa
Từ đầu năm 2009 đến nay, tại địa bàn các xã Pơng Drang, CưK’ty, Cư Né, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) liên tục xảy ra tình trạng hàng trăm đối tượng công khai chặt phá rừng thông phòng hộ Quốc lộ 14, sau đó cắm mốc phân lô chia nhau.

Theo kiểm tra bước đầu của cơ quan chức năng, đã có gần 1.000 cây thông bị chặt hạ, khoảng 500 cây thông khác đang chờ chết đứng do bị ken gốc trên diện tích gần 200ha; tổng số gỗ thiệt hại lên đến hàng trăm m3.

Mục đích phá rừng của các đối tượng này là chiếm giữ đất để mua bán, làm nhà ở trái phép, lấy đất sản xuất… nhằm “đón đầu” quy hoạch thị trấn của huyện Krông Búk.

Hiện nay, dọc theo Quốc lộ 14 từ địa bàn xã Cư Né đến giáp với địa phận huyện Ea H’Leo vẫn còn hơn 100 hộ xây dựng nhà trái phép trên đất rừng thông nhưng vẫn chưa được xử lý, giải toả.

Để ngăn chặn tình trạng phá rừng thông, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búk đã yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn ngừng việc khai thác nhựa thông và yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang hàng chục vụ phá rừng công khai; nhiều vụ việc các đối tượng phá rừng còn có hành động chống người thi hành công vụ.

Mặc dù tình trạng tàn phá rừng thông diễn ra trong một thời gian dài, nhưng do việc xử lý không nghiêm minh, chưa có tính răn đe cao nên tình trạng phá rừng ở đây vẫn diễn ra ngang nhiên và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Rừng thông phòng hộ dọc Quốc lộ 14 có diện tích 2.047ha được trồng từ năm 1986 trở về trước nhưng hiện chỉ còn khoảng 500ha với mật độ cây càng ngày càng thưa do bị chặt hạ trái phép.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều đoạn Quốc lộ 14 bị sạt lở, sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.