| Hotline: 0983.970.780

'Sắc gốm Bát Tràng' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thứ Tư 24/10/2018 , 08:42 (GMT+7)

Trưng bày “Sắc gốm Bát Tràng trong lòng Hà Nội” tại  Nhà Thái học thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. giúp du khách được ngắm nhìn vẻ đẹp phong phú và giá trị nghệ thuật tuyệt vời của “tinh hoa gốm Việt”.

Trưng bày “Sắc gốm Bát Tràng trong lòng Hà Nội”

150 sản phẩm đặc sắc của 10 nghệ nhân nổi tiếng với nhiều dòng gốm đặc trưng của vùng đất Bát Tràng như: men rạn, men chàm lam, men thấu quang, men lam trắng... được giới thiệu đến khách tham quan trong và ngoài nước.Đây đều là sản phẩm của các nghệ nhân có “bàn tay vàng” và đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội.

Gốm Bát Tràng với đặc thù như cốt cốm dày, chắc, nặng, nung ở nhiệt độ cao và có những loại men đặc trưng có thể kể đến như men nâu, men trắng ngà, men xanh rêu, men rạn và men lam, được chia làm 3 nhóm sản phẩm chính: đồ gia dụng, đồ thờ cúng và đồ trang trí. Có thể nói mỗi một sản phẩm chính là sự kết tinh của đất, nước và lửa dưới “đôi bàn tay” đầy sáng tạo và tài hoa của các đời nghệ nhân nơi đây đúng như Giáo sư - Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã từng nhận xét: “Gốm Bát Tràng mĩ lệ cao siêu/ Dân Bát Tràng thông minh tài tú”.

Nghệ nhân Trần Bá Tước- người vinh dự có sản phẩm gốm được Thủ tướng Chính phủ chọn làm món quà tặng Tổng thống Mỹ Barack Obama (2016) bày tỏ: Trưng bày nhằm thể hiện lòng say nghề giữ lửa của nhóm nghệ nhân cũng như mang đến cho người xem những góc nhìn về truyền thống gốm xưa và gốm đương đại.

Trong những ngày qua, trưng bày đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Tất cả đều phải trầm trồ về nét đẹp đa dạng, công phu của các sản phẩm gốm được trưng bày. Bát Tràng chính là nơi nổi tiếng lưu giữ “nét đẹp gốm Việt”. Trải qua bao thăng trầm thời gian nhưng sản phẩm gốm Bát Tràng vẫn luôn giữ vững vị trí quan trọng trên thị trường cũng như trong lòng mọi người dân Việt Nam.

Lê Chuyên (Thanh Hóa), khách tham quan, chia sẻ: “Tôi thật sự rất choáng ngợp với vẻ đẹp của các sản phẩm gốm nơi đây. Sản phẩm của mỗi nghệ nhân lại có những đặc trưng rất khác nhau, bước đến khu vực trưng bày của mỗi nghệ nhân lại là một nét đẹp gốm mới. Trong tương lai gần tôi sẽ cố gắng đến thăm làng gốm Bát Tràng để tìm hiểu nhiều hơn”.

Trưng bày “Sắc gốm trong lòng Hà Nội” diễn ra từ ngày 9 đến 22/10/2018 tại Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây chính là món quà mà các nghệ nhân gốm Bát Tràng dành tặng Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Xem thêm
Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu

Real Madrid đã chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải 2023-24 sau khi chứng kiến đối thủ cạnh tranh Barcelona gục ngã trước Girona.

Quảng Trị Marathon 2024: Chốt phương án bảo đảm an toàn cho vận động viên

Sau khi thực địa đường chạy, Ban tổ chức Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về Đất lửa đã thống nhất các phương án đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm