| Hotline: 0983.970.780

Sắp có tàu cấp cứu đường thủy cho người dân Cần Giờ

Thứ Tư 26/07/2023 , 19:15 (GMT+7)

TP.HCM Dự kiến giai đoạn 1, Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai hoạt động cấp cứu đường thủy tại huyện đảo Cần Giờ với 1 tàu cứu thương đủ thiết bị y tế chuyên dụng.

Do bị ngăn cách với các địa phương khác bởi nhiều sông lớn, chưa có cầu bắc qua nên hiện tại người dân tại huyện Cần Giờ đều phải di chuyển qua phà.

Do bị ngăn cách với các địa phương khác bởi nhiều sông lớn, chưa có cầu bắc qua nên hiện tại người dân tại huyện Cần Giờ đều phải di chuyển qua phà.

Đây là kế hoạch được Sở Y tế TP.HCM trình UBND TP.HCM trong Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Dự kiến, giai đoạn 1 (từ năm 2023-2025) triển khai hoạt động cấp cứu đường thủy tại huyện đảo Cần Giờ với vị trí bến đỗ của tàu cứu thương là cảng đóng quân của Bộ đội biên phòng huyện Cần Giờ. Đầu tư một tàu cứu thương được trang bị đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng như trang bị hai băng ca, hệ thống oxy, monitor theo dõi; các loại máy thở di động, hút đàm, sốc điện, ép tim tự động và các túi dùng dụng cụ, thuốc cấp cứu chống nước phù hợp. Tàu còn được trang bị phương tiện thông tin liên lạc để phối hợp các lực lượng cứu nạn cứu hộ và vận chuyển cấp cứu bằng đường thủy.

Tàu cứu thương này sẽ có thân kết cấu bằng hợp kim nhôm chuyên dùng cho tàu thủy. Vật liệu nội thất trong các phòng được lắp đặt tấm hợp kim nhôm ba lớp có độ bền cao, không dẫn cháy, được phun xốp cách nhiệt, cách âm tại các khu vực sử dụng với mục đích giảm tiếng ồn và rung động, được bọc chống cháy khu vực buồng máy và có hệ thống điện năng lượng, pin nguồn.

Trong giai đoạn này, sẽ tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực cấp cứu đường thủy đảm bảo các điều kiện sức khỏe và năng lực chuyên môn cấp cứu phù hợp.

Giai đoạn 2 (từ năm 2025 về sau), trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, mở rộng mô hình cấp cứu đường thủy tại khu vực trung tâm thành phố với bến đỗ tại bến Bạch Đằng, và bổ sung 1 tàu cứu thương chuyên dụng để từng bước hình thành mạng lưới các trạm cấp cứu đường thủy theo nhu cầu phát triển của thành phố.

Từ trước đến nay, người dân xã đảo huyện Cần Giờ, khi cần phải liên hệ ca nô của UBND xã để đưa người bệnh vào đất liền, dễ gặp nguy hiểm khi sóng to gió lớn, khi cấp cứu chậm trễ, qua thời gian vàng cấp cứu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn y tế, Bộ đội biên phòng Cần Giờ có nhiệm vụ vận hành, bảo trì, sửa chữa phương tiện cấp cứu.

Ngoài ra, thành lập Tổ chuyên gia cấp cứu đường thủy do Sở Y tế là đầu mối phụ trách cùng UBND huyện Cần Giờ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; Phòng cảnh sát giao thông đường thủy. Tổ chuyên gia có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực, bổ sung phương tiện cấp cứu đường thủy, quy chế phối hợp... theo từng giai đoạn lộ trình phù hợp.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.