| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở đất bờ Đông kênh 7 xã, gây thiệt hại bè cá lóc hơn 2 tấn

Thứ Tư 02/10/2019 , 09:06 (GMT+7)

Vừa qua, trên địa bàn xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu (An Giang) có xảy ra sạt lở cơ đê bờ Đông kênh 7 xã cách cầu Tân Phú 40m, thuộc ấp Phú Yên, xã Phú Lộc.

Qua kiểm tra tình hình, sạt lở cơ đê vào bờ khoảng 5m với chiều dài 50m, sâu khoảng 8m so mực nước hiện tại. Thiệt hại 4 bụi tre đường kính 1m và một số cây gáo trồng cặp bờ đê. Đặc biệt 1 bè cá lóc bông đang nuôi của hộ ông Võ Văn Tâm ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc với 2.700 con, tương đương khơn 2 tấn cá bị bụi tre sạt lở đè lên bè đến giờ vẫn chưa thấy bè nổi lên, ước tính thiệt hại trên 180 triệu đồng.

Ông Võ Văn Tâm cho biết: “84 ngàn đồng/kg là giá tôi đã điện cho thương lái đến mua rồi đó. 3 thiên cá, là thiệt hại khoảng 105 triệu, không lấy lại được đồng bạc nào hết trơn”.

Trước đó chính đoạn này dòng nước đã gây sụt lún cầu Tân Phú (đoạn cầu bên xã Phú Lộc). Hiện tại dòng nước vẫn đang chảy xiết, xoáy từ cầu Tân Phú kéo dài lên, có nguy cơ tiếp tục gây sạt cơ đê rồi ăn sâu vào đường đê tuyến dân cư bờ Đông 7 xã (hiện cách chân đê khoảng 5m).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất