| Hotline: 0983.970.780

Sát Tết, chợ hoa TP.HCM vẫn vắng tanh

Thứ Tư 07/02/2024 , 12:53 (GMT+7)

Những năm trước, các chợ hoa tại TP.HCM từ 27 Tết rất tấp nập, đông vui. Tuy nhiên năm nay lại vắng tanh.

Chợ hoa đường Thành Thái (quận 10, TP.HCM) là một trong những chợ hoa quy mô lớn, luôn nhộn nhịp nhất TP.HCM, nhưng Tết năm nay vắng lạ.

Dù đã 27 Tết nhưng các gian hàng hoa vẫn phủ kín 2 bên đường, từ các loại hoa phổ thông như cúc kim, cúc đại, vạn thọ, mồng gà đến các loại hoa đắt tiền hơn như mai, lan hồ điệp... Theo các tiểu thương, khách đến đây hỏi giá là nhiều, mua rất ít, sau khi biết giá chỉ ngắm rồi lại đi.

Dù đã 27 Tết nhưng chợ hoa đường Thành Thái vẫn vắng người qua lại.

Dù đã 27 Tết nhưng chợ hoa đường Thành Thái vẫn vắng người qua lại.

Những loại hoa phổ thông như cúc kim, cúc đại đến vạn thọ vẫn ít người mua.

Những loại hoa phổ thông như cúc kim, cúc đại đến vạn thọ vẫn ít người mua.

Theo các chủ vườn, hoa năm nay đẹp và đa dạng hơn những năm trước, tuy nhiên vì kinh tế khó khăn nên sức mua giảm.

Theo các chủ vườn, hoa năm nay đẹp và đa dạng hơn những năm trước, tuy nhiên vì kinh tế khó khăn nên sức mua giảm.

Dù giá cả phải chăng hơn những năm trước nhưng nhiều người vẫn đắn đo chọn lựa.

Dù giá cả phải chăng hơn những năm trước nhưng nhiều người vẫn đắn đo chọn lựa.

Hầu hết nhà vườn, thương lái đã giảm giá rất sâu nhưng vẫn không bán được chỉ vì không có khách. Giá mỗi cặp vạn thọ loại lớn chỉ còn 100.000 đồng, cúc đại đóa còn trên dưới 1 triệu đồng, hoa đào cao hơn người lớn còn từ 500.000 - 600.000 đồng. Theo các tiểu thương, mức giá này gần như chưa có từ trước đến nay trong dịp Tết tại TP.HCM, nhưng năm nay, tình hình hoàn toàn khác. Do hoa còn nhiều, tiểu thương quyết định giảm giá sâu, người mua trả giá sao bán vậy, không dám nói thách để bán hoa càng nhiều càng tốt trước 30 Tết. Tuy nhiên, lượng hoa bán ra vẫn rất ít.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, một tiểu thương bán mai cho biết, giá mai năm nay đã hạ rất nhiều so với những năm khác, tuy nhiên người mua vẫn ít, chỉ những cây mai lớn thì mới bán được, những cây tầm trung và nhỏ có giá từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng thì gần như không ai mua.

"Tôi bán cả tuần nay mới chỉ được vài cây, người ta tới hỏi rồi lại lắc đầu đi, thật sự kinh tế năm nay rất khó khăn", ông Sỹ chia sẻ.

Nhiều người chỉ đến ngắm, xong rồi rời đi.

Nhiều người chỉ đến ngắm, xong rồi rời đi.

Anh Tuấn, chủ một điểm bán các loại hoa cúc cho biết, Tết này quá ế. "Ngày 30 hi vọng khách sẽ đông hơn. Tôi lo sẽ không thể bán hết số hoa để về Vĩnh Long ăn Tết sớm như dự tính. Bên cạnh đó, các điểm bán hoa lan, hoa hồng, quất... thỉnh thoảng cũng có khách nhưng tình hình chung vẫn thua xa những Tết trước", anh Sỹ nói.

Tình hình vắng vẻ cũng diễn ra ở khu chợ hoa kiểng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), dưới chân cầu Kênh Tẻ. Những năm trước, trong vòng một tuần trước Tết, khu vực này luôn bị kẹt xe vì lượng người đi mua hoa tấp nập. Thế nhưng, theo ghi nhận chiều 27 Tết, khu vực này cũng vắng bóng, đường thông thoáng.

Tại các chợ hoa ở công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám và chợ hoa công viên Hoàng Văn Thụ cũng tương tự, hoa nhiều, người bán giảm giá sâu nhưng vẫn ế.

Ông Nguyễn Anh Quân có 14 năm bán hoa đào Tết ở chợ hoa công viên 23/9 ngậm ngùi cho biết, chưa bao giờ hoa đào còn đầy công viên như năm nay. Theo ông, năm nay có thể hòa vốn đã là mừng, vì đã gần 30 Tết rồi nhưng vẫn không thấy người mua. Ông nói năm ngoái, ngày chợ cuối trước giao thừa, khu vực vườn đào đã gần như trống trơn thì năm nay hoàn toàn ngược lại, ê hề hoa đào. Chợ 27 Tết nhưng người bán và cánh tài xế chuyên giao hoa tận nhà cho khách ngồi chèo queo buồn bã.

Thưa người, vắng khách là tình cảnh chung tại các chợ hoa tại TP.HCM năm nay. Ảnh: Trần Phi.

Thưa người, vắng khách là tình cảnh chung tại các chợ hoa tại TP.HCM năm nay. Ảnh: Trần Phi.

Khu vực hoa nền như cúc, vạn thọ, hoa giấy tại chợ hoa công viên 23/9 vốn có giá mềm, thuộc loại dễ mua, dễ chơi nhưng năm nay cũng ngóng khách.

“Chưa bao giờ giá hoa thấp ngay từ ngày đầu mang lên TP.HCM như năm nay. Dự báo sức mua yếu, nhưng không ngờ lại yếu hơn cả dự đoán của chúng tôi. Mỗi cặp vạn thọ ngày đầu 200.000 đồng, hôm sau 180.000 đồng, hôm qua 170.000 đồng, nay còn 150.000 đồng. Giá này chỉ đủ huề vốn”, vợ chồng ông Hoàng (nhà vườn Tiền Giang) nói.

Hình ảnh các tiểu thương ngồi chơi, đợi khách là điều thường thấy tại các chợ hoa Tết năm nay. Ảnh: Trần Phi.

Hình ảnh các tiểu thương ngồi chơi, đợi khách là điều thường thấy tại các chợ hoa Tết năm nay. Ảnh: Trần Phi.

Hoa mai vàng cũng không khá hơn. Tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám, chị Thành mang từ Bình Phước lên TP.HCM 50 gốc mai, dáng đẹp, gốc to, nụ nhiều và nở đúng Tết nhưng chỉ mới bán được chưa tới 10 cây.

“Hôm nay giảm giá tiếp rồi, mỗi cây thế này tôi bán 2 triệu, mua tại vườn cũng khó có giá đó nhưng đã mang lên thành phố rồi thì phải cố gắng bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Số tiền bán được hơn tuần qua không đủ tiền xe, thuê bãi”, chị Thành nói xong và vội mời khách.

Chợ hoa tại các quận huyện, điểm bán hoa Tết quen thuộc nhiều năm qua cũng không thoát khỏi cảnh ảm đạm. Nhà vườn, người bán đang trông chờ vào chợ sáng 30 Tết, với kỳ vọng duy nhất là có khách đi chợ hoa.

Ngược lại với chợ hoa kiểng, thị trường hoa tươi lại sôi động hơn. Ảnh: Trần Phi.

Ngược lại với chợ hoa kiểng, thị trường hoa tươi lại sôi động hơn. Ảnh: Trần Phi.

Trong khi đó, thị trường hoa tươi cắt cành lại sôi động hơn. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Đầm Sen và nhiều hệ thống lớn như Dalat Hasfarm, Hoa Yêu Thương… sức mua hoa cắt cành rất tốt. Giá hoa cắt cành năm nay được đánh giá tốt, không tăng nhiều so với ngày thường. 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.