| Hotline: 0983.970.780

SCO ủng hộ vai trò tích cực của Nga trong khu vực

Thứ Năm 28/08/2008 , 23:38 (GMT+7)

Các nước thành viên SCO quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng tại khu vực Nam Ossetia thuộc Gruzia và ủng hộ vai trò tích cực của Nga trong củng cố hòa bình ở khu vực này.

Tổng thống Nga gặp gỡ người đồng nhiệm Iran tại Dushanbe (ảnh Reuterr)
Tổng thống Nga gặp gỡ người đồng nhiệm Iran tại Dushanbe (ảnh Reuterr)
Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra ở thủ đô Dushanbe của Tagikistan, các nước thành viên SCO quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng tại khu vực Nam Ossetia thuộc Gruzia và ủng hộ vai trò tích cực của Nga trong củng cố hòa bình ở khu vực này.

Tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo SCO thông qua ngày 28/8 kêu gọi các bên liên quan giải quyết những vấn đề tồn tại thông qua đối thoại hòa bình, đồng thời nêu rõ các nước SCO hoan nghênh việc Nga chấp thuận kế hoạch hòa bình sửa đổi bao gồm 6 nguyên tắc nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Ossetia. Tuyên bố của SCO ủng hộ vai trò tích cực của Nga trong củng cố hòa bình và hợp tác tại khu vực này.

Tuyên bố Dushanbe khẳng định quan điểm chung của các nước thành viên về tình hình thế giới và khu vực, khẳng định các nước thành viên trung thành với các nguyên tắc như sự toàn vẹn an ninh và phát triển, tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các tiêu chuẩn công pháp quốc tế, từ bỏ tư tưởng đối đầu, chính sách khối, tư tưởng đơn cực, thống nhất nỗ lực của các quốc gia trong đối phó với những nguy cơ và thách thức chung.

Các nước SCO cũng đã ký một loạt hiệp định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hiệp định về quy chế tiến hành các cuộc tập trận chống khủng bố chung và điều khoản về quy chế đối tác đối thoại giữa các nước thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev nhấn mạnh công cụ hữu hiệu đối phó với những thách thức và nguy cơ mới chính là việc xác lập được cơ chế phản ứng linh hoạt về chính trị-ngoại giao của các nước thành viên SCO đối với những tình huống đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Ông đồng thời ủng hộ việc nâng cao vai trò của SCO nhằm tăng cường các quan hệ hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên, và không loại trừ khả năng mở rộng tổ chức này.

Đề cập vấn đề Nam Ossetia và Abkhazzia, Tổng thống Medvedev nêu rõ lập trường thống nhất của SCO về sứ mạng gìn giữ hòa bình của Nga tại hai vùng lãnh thổ này cần nhận được hưởng ứng của quốc tế và trở thành một tín hiệu nghiêm túc đối với những kẻ đang cố biện hộ cho hành động của Gruzia.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ủng hộ chủ trương nâng cao vai trò của SCO trong việc bảo đảm an ninh khu vực. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhận định "tình hình thế giới nhìn chung là ổn định, song vẫn chưa đạt tới sự yên bình". Theo ông, nhân loại cần tiếp tục đấu tranh chống ba thế lực hắc ám là chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chủ nghĩa cực đoan và ma túy.

Tại hội nghị, nguyên thủ 6 quốc gia thành viên SCO gồm Nga, Trung Quốc, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tagikistan và Uzbekistan và đại diện 4 quốc gia quan sát viên gồm Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan xem xét các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, chống tội phạm buôn bán ma túy và vũ khí, tội phạm xuyên quốc gia, cũng như củng cố quan hệ hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội và tình hình tại Gruzia.

Hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo sẽ được tổ chức tại Ekaterinbua (Nga) vào nửa đầu tháng 6/2009.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm