| Hotline: 0983.970.780

'Sếp' WHO nhấn mạnh đã cảnh báo về Covid-19 từ ngày đầu

Thứ Ba 21/04/2020 , 07:30 (GMT+7)

WHO nhấn mạnh họ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về virus Corona mới ngay từ khi bắt đầu và không giấu giếm gì về đại dịch.

Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Genava. Ảnh: WHO.

Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Genava. Ảnh: WHO.

"Chúng tôi từng cảnh báo ngay từ ngày đầu tiên rằng đây là một con quỷ mà mọi người sẽ phải đối mặt", ông Tedros nói trong một cuộc họp ngắn tại Geneva.

Theo báo cáo của AFP, virus xuất hiện vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, cho đến nay lây nhiễm hơn 2,4 triệu người trên toàn cầu, giết chết hơn 165.000 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ, tâm dịch toàn cầu, có số người chết cao nhất thế giới, với hơn 40.000 người thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump liên tục phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý đại dịch.

Ông Tedros cho biết sự hiện diện của một nhân viên trong chính phủ Hoa Kỳ làm việc tại trụ sở của WHO (Geneva). "Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có điều gì che giấu Washington", ông quả quyết.

WHO cho biết có 15 nhân viên từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với tổ chức về phản ứng Covid-19 của mình.

"Có nhân viên CDC, nghĩa là Hoa Kỳ không bị che giấu điều gì hết, ngay từ ngày đầu tiên. Bởi vì đó là những người Mỹ làm việc với chúng tôi", ông Tedros nói. "WHO cởi mở. Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Không chỉ đối với CDC, họ đã được thông báo, hoặc những người khác, chúng tôi muốn tất cả các quốc gia nhận được thông tin tương tự ngay lập tức vì điều đó giúp các nước chuẩn bị tốt và nhanh chóng".

Tranh cãi về cảnh báo của Đài Loan

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết WHO quá muộn trong việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về Covid-19 và quá "thiên vị Trung Quốc".

Bộ này đặt câu hỏi tại sao WHO không theo chỉ dẫn từ Đài Loan khởi đầu cảnh báo vào ngày 31/12 về các ca viêm phổi không điển hình tại Vũ Hán.

Cuộc tranh luận nổ ra về tầm quan trọng của email từ Đài Loan, thông báo các thống kê từ Vũ Hán cho WHO, và của ít nhất 7 bệnh nhân bị cách ly - một điều không cần thiết đối với bệnh không gây lây nhiễm.

Ngày 16/4, Hoa Kỳ cho biết "rất băn khoăn rằng thông tin của Đài Loan đã bị rút khỏi cộng đồng y tế toàn cầu, thể hiện thông qua tuyên bố hôm 14/1/2020 của WHO cho thấy không có dấu hiệu Covid-19 lây truyền từ người sang người".

Nhưng ông Tedros khẳng định WHO đã biết về những gì khởi phát từ Vũ Hán - và cho biết email của Đài Loan chỉ có mục đích tìm kiếm thêm thông tin.

"Một điều cần phải rõ ràng là email đầu tiên không phải từ Đài Loan. Nhiều quốc gia khác cũng yêu cầu làm rõ. Báo cáo đầu tiên đến từ Vũ Hán", ông Tedros nói.

"Đài Loan không báo cáo bất kỳ sự lây truyền từ người sang người", ông nhấn mạnh.

Giám đốc khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết email không liên quan đến bất cứ điều gì ngoài những gì đã được thông tin bởi truyền thông.

"Các ổ viêm phổi không điển hình không phải hiếm. Có hàng triệu trường hợp viêm phổi không điển hình trên khắp thế giới trong bất kỳ năm nào", ông giải thích.

Ông Ryan nói WHO đã tweet sự tồn tại của sự kiện ở Vũ Hán vào ngày 4/1. Sau đó, ngày 5/1 từng cung cấp "thông tin chi tiết về dịch bệnh" mà tất cả các quốc gia có thể truy cập.

Ông Tedros kêu gọi các nhà lãnh đạo không "chính trị hóa" virus.

"Đừng sử dụng virus này như một cơ hội để chiến đấu với nhau hoặc ghi điểm chính trị", ông nói. "Nó giống như chơi với lửa. Vấn đề chính trị có thể tiếp sức cho đại dịch gây thiệt hại nặng nề hơn”.

(Theo AFP, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm