Sự lựa chọn khó khăn
Thay đổi quy tắc do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) mới ban hành cho biết, chỉ những sinh viên chuyển sang các khóa học với người giảng trực tiếp mới được phép ở lại trong nước.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ không cấp thị thực cho sinh viên theo học tại các trường hoặc chương trình hoàn toàn trực tuyến cho học kỳ mùa thu. Ngoài ra, Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ sẽ không cho phép những sinh viên này nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Lệnh bổ sung rằng các sinh viên đã ở trong nước phải rời khỏi Hoa Kỳ hoặc bị trục xuất nếu các lớp học của họ hoàn toàn trực tuyến.
Một phần lý do cho các quy tắc mới của ICE này có thể nhằm buộc các trường cao đẳng và đại học phải mở cửa trở lại với sự vội vàng, không chắc chắn của chính quyền Trump.
Tin tức đã giáng một đòn mạnh vào những sinh viên như João Cardoso, học sinh năm cuối tại Đại học Yale, đến từ Bồ Đào Nha với visa sinh viên F-1.
Nếu Cardoso rời khỏi nước Mỹ, số tiền do Yale tài trợ phòng ở cho anh có thể biến mất, và khả năng kiếm tiền của anh cũng vậy.
Sinh viên nước ngoài có thị thực tạm thời F-1 và M-1 như Cardoso sẽ không còn lựa chọn ở gần trường nếu chỉ tham gia các lớp học trực tuyến.
“Tin tức này làm một thảm họa vì tôi không còn an toàn ở đây nữa”, anh cho biết.
Giống như Cardoso, sinh viên Pakistan Taimoor Ahmed, là một trong hàng trăm ngàn người nước ngoài đăng ký vào các trường đại học Mỹ hiện đang lo sợ cho tương lai.
"Tôi có thể bị ảnh hưởng nếu họ không cung cấp bất kỳ loại lớp học cá nhân nào", Ahmed, sinh viên công nghệ thông tin tại Đại học Cal State ở Los Angeles nói.
"Tôi lo ngại. Điều này có khả năng thay đổi tương lai và kế hoạch của tôi", chàng trai 25 tuổi nói với AFP.
Harvard và MIT đã đưa ra một vụ kiện, yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh mà Chủ tịch Harvard Lawrence Bacow nói rằng đã ném giáo dục đại học ở Mỹ "vào hỗn loạn".
“Chúng tôi tin rằng quy định của ICE là chính sách công cộng tồi tệ và là điều bất hợp pháp”, ông Bacow phát biểu.
Nhưng hành động này không thể giảm bớt những lo lắng của sinh viên nước ngoài.
"Tôi thực sự sợ hãi", một sinh viên Ấn Độ tốt nghiệp tại một trường đại học lớn ở Texas, người yêu cầu không nêu tên, nói.
Cô dự định tiếp tục tham gia các lớp học trực tuyến vào mùa thu nhưng giờ bắt buộc phải quay lại trường - trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng vọt - hoặc bị trục xuất.
"Tôi không có ai chăm sóc nếu chẳng may bị bệnh. Chi phí điều trị y tế ở Mỹ là rất cao", cô gái 25 tuổi nói thêm.
Các sinh viên quốc tế đang chới với trong nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ của Trump buộc các trường đại học và trường học phải mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 9, phục vụ cho chiến dịch tái tranh cử của ông.
Một sinh viên tốt nghiệp Ấn Độ, học ngành kỹ thuật điện tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Arizona, nơi virus cũng đang gia tăng, nói với AFP: "Quy tắc thực sự, thực sự tàn nhẫn".
Vrinda, sinh viên thạc sĩ tâm lý học tại Đại học Bang New York ở Plattsburgh cho biết, chính sách mới đã thay đổi cách cô suy nghĩ về chuyện học hành tại Hoa Kỳ.
“Tôi từng có rất nhiều trải nghiệm tích cực ở đây ", Vrinda nói," nhưng giờ đây, tôi sẽ không đề nghị sinh viên nước ngoài đến Mỹ”.
Sinh viên quốc tế - Đích ngắm của Trump
Đó chỉ là cách mới nhất mà Tổng thống Donald Trump nhắm vào các sinh viên nước ngoài.
Trong những năm gần đây, ông từng tìm cách kiểm soát các chương trình thị thực cho phép sinh viên nước ngoài có được kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp, chủ trì các hoạt động loại bỏ gian lận visa của sinh viên…
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015, Trump lên tiếng ủng hộ việc giữ sinh viên nước ngoài ở Mỹ. Nhưng khi lên nhậm chức, Trump đang làm ngược lại.
Trump áp đặt các hạn chế đối với các chương trình thị thực cung cấp một lộ trình cho sinh viên ở lại Mỹ lâu dài, bao gồm cả chương trình thị thực H-1B dành cho lao động tay nghề cao.
Hơn 85.000 người nhập cư có được thị thực H-1B dành cho công nhân lành nghề hàng năm, bao gồm hàng ngàn cho công nhân làm việc cho các đại gia công nghệ như Google và Amazon.
Đó là một kênh thu hút tài năng nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực STEM (khoa học máy tính, kỹ thuật, giáo dục và toán học).
Trong đại dịch, Trump ký một tuyên bố tạm thời ngăn chặn công nhân nước ngoài đến Mỹ bằng thị thực H-1B và thị thực khác cho đến cuối năm nay.
Theo một quan chức chính quyền cấp cao, Trump cũng theo đuổi các cải cách đối với chương trình sẽ khiến cho những người lao động mới chỉ tốt nghiệp các trường đại học Hoa Kỳ gặp khó khăn hơn khi nhập cảnh.
Trump cũng đã tìm cách kiềm chế gian lận visa sinh viên, sử dụng những gì nhiều người ủng hộ coi là phương pháp nghi vấn.
Quy tắc mới dường như để phục vụ hai mục tiêu chính trị của Trump, có thể nói cả hai đều mang tính hoang tưởng.
Thứ nhất, hạn chế nhập cư hợp pháp các chủng tộc không phải người da trắng vào Mỹ. Thứ hai, buộc các doanh nghiệp mở cửa trở lại để gây cảm giác về sự bình thường giữa một cuộc khủng hoảng y tế công cộng lớn.