| Hotline: 0983.970.780

Sở Mật vụ Mỹ chi 179.000 USD thuê xe golf cho Trump

Thứ Hai 18/05/2020 , 08:33 (GMT+7)

Hồ sơ liên bang cho thấy Sở Mật vụ phải trả cho Associates Golf Car 95.000 USD cho dịch vụ này vào 2018 và 118.000 USD vào 2017.

Tổng thống Trump điều khiển một chiếc xe golf tại khu nghỉ mát của mình ở Doral, Florida. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Trump điều khiển một chiếc xe golf tại khu nghỉ mát của mình ở Doral, Florida. Ảnh: Getty Images.

Sở Mật vụ Hoa Kỳ sẽ chi 179.000 USD cho việc thuê xe golf tại một trong những khóa học của Donald Trump vào mùa hè này, theo The Washington Post.

Vào thứ Sáu, hồ sơ chi tiêu liên bang được đăng trực tuyến cho thấy Sở Mật vụ ký hợp đồng vào thứ Hai (18/5), kéo dài đến ngày 31/10, để thuê "xe golf và các phương tiện khác" ở Bedminster, New Jersey. Tổng thống sở hữu Câu lạc bộ Golf quốc gia Trump Bedminster.

The Washington Post báo cáo rằng các xe được thuê từ Dịch vụ xe Golf Associates, trụ sở tại New York, nơi từng cung cấp  phương tiện trong mỗi chuyến thăm của Trump tới Bedminster.

Trong những năm qua, các dịch vụ cho thuê tương tự vẫn diễn ra trước một trong những chuyến thăm của Trump tới câu lạc bộ của ông, theo The Post.

Không rõ liệu Trump có chuyến đi nào được lên kế hoạch trong khoảng thời gian này hay không - The Post lưu ý rằng Sở Mật vụ cũng phải bảo vệ gia đình ông, bao gồm cả con gái Ivanka, người đã đến thăm Bedminster vào tháng trước mặc dù có lệnh cấm di chuyển do virus Corona.

The Post tính rằng Trump đã chơi golf 250 lần tại các khu nghỉ dưỡng của mình trong suốt nhiệm kỳ tổng thống. HuffPost tính toán rằng những chuyến đi này có chi phí cho người nộp thuế là 133,8 triệu USD.

Một báo cáo được công bố vào tháng Ba cho thấy các đặc vụ của sở từng bạo chi cho hóa đơn trị giá 950.000 USD trong một chuyến đi đến khu nghỉ mát Scotland của Trump vào tháng 7/2018.

Tuy nhiên, các chuyến đi chơi gôn của ông bị hoãn lại kể từ ngày 8/3 do hạn chế của Covid-19 và Câu lạc bộ Bedminster do ông quản lý cũng phải đóng cửa trong 46 ngày.

Khóa học mở lại vào ngày 2/5, mặc dù câu lạc bộ đã cảnh báo các thành viên của mình chống lại giãn cách xã hội, theo The Post.

Trump ở trong một ngôi nhà biệt lập trong khuôn viên câu lạc bộ trong các chuyến thăm của ông, theo The Post, trong khi Sở Mật vụ trước đây từng thuê một ngôi nhà bốn phòng ngủ trị giá 17.000 USD/tháng gần nhà của Tổng thống.

Sở Mật vụ Hoa Kỳ và Associates Golf Car từ chối bình luận khi được The Post liên lạc, trong khi Nhà Trắng, Tổ chức Trump và Câu lạc bộ Bedminster không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

(Theo BusinesInsider)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm