| Hotline: 0983.970.780

Trump khoe 'tên lửa siêu hạng mới' của Mỹ

Chủ Nhật 17/05/2020 , 06:59 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ khẳng định tên lửa này nhanh hơn 17 lần so với bất cứ thứ gì trong kho vũ khí.

Trump khoe nước Mỹ có 'siêu tên lửa'. Ảnh: AP.

Trump khoe nước Mỹ có "siêu tên lửa". Ảnh: AP.

Lầu Năm Góc phải miễn cưỡng bình luận về kế hoạch phát triển vũ khí siêu thanh sau khi Donald Trump khoe khoang về một loại "siêu tên lửa" mới.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong buổi thuyết trình hôm thứ Sáu tại Nhà Trắng, sau khi quan chức Bộ Quốc phòng trao tặng Tổng thống lá cờ của Lực lượng Không gian.

"Chúng tôi đang chế tạo một thiết bị quân sự siêu hạng ở một mức độ mà chưa ai từng chứng kiến. Với những kẻ thù ngoài kia, nước Mỹ không còn lựa chọn nào khác", ông Trump chia sẻ với các phóng viên trong Phòng Bầu dục.

"Tôi gọi nó là siêu tên lửa và được biết nó nhanh hơn 17 lần so với tên lửa hiện tại. Nga có loại tên lửa nhanh hơn 5 lần, Trung Quốc đang nghiên cứu loại nhanh hơn 5 hoặc 6 lần, nhưng tên lửa của chúng tôi nhanh hơn 17 lần và nó đã vượt lên rất xa phía trước."

Bộ Quốc phòng ban đầu từ chối bình luận, chuyển các câu hỏi đến Nhà Trắng, sau đó lại chuyển phóng viên trở lại Lầu Năm Góc.

Sau khi thông tin chính quyền từ chối bình luận về vấn đề này được tiết lộ trên mạng xã hội, Jonathan Rath Hoffman, người phát ngôn Lầu Năm Góc đã tweet: "Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu phát triển một loạt tên lửa siêu thanh để chống lại kẻ thù."

Hoa Kỳ đã theo đuổi công cuộc phát triển vũ khí siêu thanh trong nhiều năm. Theo CNBC, Bộ Quốc phòng có gần 10 chương trình nhằm phát triển và bảo vệ chống lại những loại vũ khí mới, có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh trở lên.

Năm 2018, ông Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc thành lập Lực lượng Không gian - chi nhánh quân sự mới đầu tiên của Mỹ sau 72 năm - phục vụ "sự thống trị của người Mỹ trong vũ trụ".

16.000 phi công và thường dân của Lực lượng Không gian vẫn là một phần của Không quân, đơn vị trước đây giám sát các hoạt động tấn công trong không gian.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã khẳng định lực lượng mới thành lập này đóng vai trò tối quan trọng đối với tương lai quốc phòng Mỹ.

Tổng thống Trump giới thiệu lá cờ mới của Lực lượng Không gian. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump giới thiệu lá cờ mới của Lực lượng Không gian. Ảnh: Reuters.

Lá cờ màu xanh đen và trắng của Lực lượng Không gian bao gồm cánh tam giác - biểu tượng của Không quân - thể hiện sự đổi mới. Quỹ đạo hình elip bao quanh quả địa cầu biểu thị nhiệm vụ bảo vệ khỏi những kẻ thù và các mối đe dọa từ ngoài không gian.

Lá cờ này là tác phẩm của các nghệ sĩ và những người làm thủ công tại Cơ quan Hậu cần Quốc phòng ở Philadelphia từ thiết kế của Viện Heraldry, bang Virginia.

(Theo Independent)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm