| Hotline: 0983.970.780

Sớm dập tắt đám cháy, giữ quần thể pơ mu an toàn

Thứ Năm 02/05/2024 , 12:05 (GMT+7)

Khu vực cháy chủ yếu là lau lách, gỗ khô mục nên rất bén lửa, lại tiếp giáp quần thể pơ mu tái sinh. Song đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Các lực lượng chức năng tiếp cận và sớm khống chế đám cháy. Ảnh: M.Dương.

Các lực lượng chức năng tiếp cận và sớm khống chế đám cháy. Ảnh: M.Dương.

Ông Lương Văn Minh, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, hồi 10h30 ngày 30/4/2024, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn nhận được thông tin từ tổ bảo vệ rừng có đám cháy tại khu vực tiểu khu 513, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn. Sau đó, đã huy động ngay lực lượng tổ bảo vệ rừng của xã, cùng với tổ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Văn Bàn và các lực lượng khác tiếp cận đám cháy...

Các lực lượng phân công nhiệm vụ, chia thành từng nhóm để tiếp cận điểm cháy từ nhiều hướng khác nhau đồng thời báo cáo UBND xã Khánh Yên Trung, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn tăng cường lực lượng hỗ trợ. 

Vị trí xảy ra đám cháy chủ yếu là lau lách, cây bụi, những cây gỗ mục âm ỉ cháy và có nhiều nguy cơ bùng lên dữ dội vào bất cứ thời điểm nào. Khu vực này có địa hình phức tạp nguy hiểm, có gió Lào thổi mạnh lên tốc độ của đám cháy lan nhanh, nguy cơ cháy lan vào rừng rất cao.

Tại hiện trường, các lực lượng chia thành 3 mũi tiếp cận đám cháy, nhanh chóng khoanh vùng, phát đường băng, dùng các dụng cụ để dập lửa và những tàn tro vẫn đang âm ỉ nằm sâu dưới lớp thực bì nghi ngút khói, không cho cháy lan sang khu vực khác.

Khoảng 18h cùng ngày, hơn 30 thành viên của lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy. Một số điểm vẫn cháy âm ỉ nhưng nằm trong khu vực đã phát đường băng cản lửa nên không còn quá lo ngại.

Đến sáng 1/5, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn về người cũng như dụng cụ chữa cháy.

Việc không để cháy lây lan đã giải cứu được quần thể pơ mu tái sinh. Ảnh: M.Dương.

Việc không để cháy lây lan đã giải cứu được quần thể pơ mu tái sinh. Ảnh: M.Dương.

Chiều 1/5, lực lượng kiểm lâm cùng chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Văn Bàn đã kiểm tra xác minh hiện trường. Theo đó, vị trí cháy là lô 2, khoảnh 5, tiểu khu 531, xã Khánh Yên Trung có diện tích 0,33ha (rừng phòng hộ), chủ yếu là cây bụi, lau lách… Khu vực cháy tiếp giáp với khu vực có quần thể tập trung rất nhiều cây pơ mu tái sinh. 

Theo kết quả điều tra ban đầu xung quanh khu vực cháy không có nương rẫy hay điểm khai thác lâm sản trái phép.

Theo ông Lương Văn Minh, đối với diện tích bị thiệt hại chủ rừng sẽ phối hợp với các lực lượng tuyền truyền vận động bà con trong khu vực không đốt đồi cỏ, đốt ong, nương rẫy gây cháy lan, thực hiện bảo vệ để có khả năng phục hồi tốt nhất, không gây thiệt hại; phối hợp với các lực lượng thực hiện điều tra, xác minh nguyên nhân đối tượng gây cháy để xử lý theo quy định...

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

TP.HCM nghiên cứu lập đề án phủ kín rừng phòng hộ Cần Giờ

TP.HCM nghiên cứu Đề án phủ kín và mở rộng rừng phòng hộ Cần Giờ. Từ đó, tạo ra giá trị lớn hơn, hướng tới bán tín chỉ carbon, thu lợi từ rừng.

Cần tăng đầu tư, hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng

Yên Bái là điểm nóng về cháy rừng, ý thức người dân chưa cao, địa hình chia cắt, lực lượng mỏng, thiếu thiết bị chuyên dụng nên công tác chống cháy rừng còn gian nan.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.