| Hotline: 0983.970.780

Sớm giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm

Thứ Sáu 12/07/2019 , 08:49 (GMT+7)

Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiều vấn đề nóng được đại biểu quan tâm như bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, các vấn đề liên quan khu đô thị Thủ Thiêm, kẹt xe, ngập nước, rác thải…

17-50-43_khi_mc
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBND MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, trong những lần tiếp xúc cử tri người dân phấn khởi khi UBND TP chấp thuận xóa 180 dự án treo, có tổng diện tích khoảng 812ha. Bên cạnh đó, mong muốn TP quan tâm đến những khiếu kiện của người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Quy hoạch treo cũng đồng nghĩa treo quyền lợi của người dân trên những dự án. Nếu dự án chậm thực hiện thì quyền lợi người dân vẫn tiếp tục treo. Cử tri hy vọng, chính quyền TP trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ cần gắn với việc giải quyết khiếu kiện của các hộ dân liên quan đến việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cử tri chờ đợi phương án xử lý hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật để người dân sớm ổn định cuộc sống”, bà Châu nhấn mạnh.

Theo đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, trong việc thực hiện Nghị quyết 54 của Chính phủ, thành phố còn có nhiều vấn đề nóng chưa được tháo gỡ, chưa được điều chỉnh, đặc biệt vấn đề sai phạm ở Thủ Thiêm. Ông Khuê cho biết, cử tri cho rằng HĐND TP chưa giám sát chặt chẽ vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm.

“Cần tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông tin xoay quanh nội dung Khu đô thị Thủ Thiêm. Đề nghị Chủ tịch HĐND TP mở rộng, để đại biểu HĐND TP tiếp cận thông tin về kết quả thanh tra một cách đầy đủ. Mặt khác, cần họp báo, công khai các vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm”, ông Khuê đề nghị.

Liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch từ kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 26/6/2019 về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, UBND quận 2 thực hiện đối thoại với các hộ dân có nhà đất trong phạm vi khu 4,3ha phường Bình An về chính sách hỗ trợ, hoàn thành chính tái định cư để UBND TP.HCM trình HĐND TP trong tháng 7/2019.

17-50-43_bi_thu_thnh_uy_tphcm_nguyen_thien_nhn_-_nh_nguyen_thuy_
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

“Yêu cầu cần quán triệt nơi nào để xảy ra xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật, cấp ủy và chính quyền nơi đó không thể đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch. Tất cả các đảng viên cần cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Bí thư và chủ tịch UBND các phường, xã cần cam kết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ các quận, huyện năm 2020. Nếu lãnh đạo các phường, xã không cam kết, Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy cần kịp thời xem xét bố trí cán bộ cho phù hợp” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, hiện một số đối tượng đầu nậu thu mua đất nông nghiệp của người dân sau đó phân lô bán nền, xây dựng không phép, sai phép để bán cho người có thu nhập thấp. Người dân thấy giá rẻ nên tiến hành mua bán, sử dụng, vì cho rằng Nhà nước sẽ hợp thức hóa cho việc này. Những khu vực phân lô bán nền này không đảm bảo hạ tầng xung quanh, như điện, nước, thoát nước, đường… đều không có. Điều này làm phá vỡ toàn bộ quy hoạch của địa phương. Thực tế, tại huyện Bình Chánh, Hóc Môn đã xảy ra tình trạng này khá nhiều, hiện vẫn chưa thể xử lý xong.

“Xảy ra tình trạng này, dư luận đặt vấn đề liệu có sự tiếp tay của chính quyền hay không, bởi một công trình lớn xây dựng mà chính quyền lại không biết. Bí thư, chủ tịch phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy về việc để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng không phép, sai phép”, ông Trần Vĩnh Tuyến nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm